Cần tổ chức và quản lý tốt khu ẩm thực bờ kè biển Nhà Mát

Thứ Sáu, 31/07/2015 | 16:50

Nằm trong khu du lịch Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) nên khu vực kè chắn sóng tại cửa biển Nhà Mát có rất nhiều lợi thế trong việc thu hút du khách. Thấy được lợi thế đó, nhiều hộ dân đã mở ra dịch vụ ăn uống. Giá cả bình dân, lại chuyên cung cấp các món hải sản tươi sống, nên lượng khách đến đây ăn uống ngày một đông.

Du khách thưởng thức hải sản tại khu vực bờ kè biển Nhà Mát. Ảnh: H.T

Đây có thể xem như một lợi thế mới trong việc phát triển du lịch tỉnh nhà. Không chỉ thu hút khách phương xa muốn thưởng thức đặc sản Bạc Liêu, nơi đây còn thu hút một lượng lớn thực khách bản địa đến ăn uống mỗi ngày. Những buổi tối mùa hè oi bức, người dân Bạc Liêu thích đổ ra đây để vừa hóng gió biển, vừa thưởng thức các món hải sản tươi mới được đánh bắt. Bạn Thạch Thị Tú Khanh, một thực khách thường xuyên đến đây, cho biết: “Lúc trước ở đây rất ít người đến, do đoạn đường từ trung tâm TP. Bạc Liêu ra đây khá xa. Nhưng thời gian gần đây, lượng khách đến nơi này ngày càng nhiều. Vào buổi tối cả khu ẩm thực này chật kín người, muốn vào ăn phải chen chúc tìm chỗ ngồi”. Nhìn lượng thực khách đến mỗi đêm, có thể thấy được tiềm năng phát triển của khu ẩm thực bờ kè.

Tuy nhiên, hiện nay khu ẩm thực này vẫn còn dừng lại ở sự tự phát. Ban ngày đây là chợ chuyên bán hải sản và các loại khô, đến chiều tối mới mở ra dịch vụ ăn uống. Cũng vì thế mà vấn đề vệ sinh rất khó đảm bảo. Ngoài ra, khi đến đây ăn uống, nhiều người thường hay vứt rác thải trông rất nhếch nhác, điều này cũng khiến khu ẩm thực “mất điểm” trong lòng du khách. Cần lắm một quy hoạch thích hợp cho khu ẩm thực bờ kè biển Nhà Mát, để nơi đây có thể trở thành điểm dừng chân hấp dẫn đối với du khách khi đến Bạc Liêu.

BÍCH NGỌC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.