Huyện Phước Long: Đơn vị điển hình về huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 21/08/2015 | 15:54

Phước Long là đơn vị được Trung ương chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2010 - 2015. Đây là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện.

Làm lộ giao thông nông thôn ở huyện Phước Long. Ảnh: K.P

Trong quá trình tổ chức thực hiện XDNTM, huyện Phước Long cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bởi, tình hình kinh tế - xã hội của huyện còn phát triển ở mức thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (trên 20% so với bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM), xã tốt nhất mới đạt 4 tiêu chí. Nguồn vốn đầu tư cho huyện để XDNTM rất hạn chế, làm cho công tác chỉ đạo, điều hành của huyện trong XDNTM rất khó khăn. Song, với ý thức trách nhiệm và ý chí quyết tâm, huyện đã có nhiều giải pháp sáng tạo để chỉ đạo, vừa làm vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trước hết, huyện phát động phong trào thi đua vận động quỹ An sinh xã hội, XDNTM, kêu gọi cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, người hảo tâm, con em quê hương Phước Long đang công tác trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp. Từ đó, phong trào được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân dân, và kết quả đem lại rất phấn khởi.

Trong 4 năm qua, ngoài nguồn vốn cấp trên đầu tư, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp, vốn ngân sách huyện và vốn nhân dân đóng góp (trên 2.000 tỷ đồng), huyện còn vận động quỹ An sinh xã hội trên 70 tỷ đồng. Đây là tiền đề, động lực để huyện tiếp tục phát động nhiều phong trào thi đua tiếp theo. Có thể nói, trong một thời gian ngắn, huyện Phước Long tổ chức phát động phong trào thi đua ở hầu hết các lĩnh vực, như phong trào thi đua sản xuất tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân… Đồng thời, xây dựng trạm bơm nước, ô đê bao khép kín gắn với mô hình cánh đồng mẫu lớn.

Song song đó, phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo, thi đua trên lĩnh vực an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, và nhiều phong trào khác được đông đảo cán bộ, nhân dân quan tâm, đồng tình hưởng ứng, có sức lan tỏa rộng, được dư luận xã hội đánh giá cao. Điển hình là phong trào thi đua làm lộ ngõ xóm, lộ liên ấp; hiến đất xây dựng trường lớp, nhà văn hóa ấp; xây dựng 13 tiêu chí gia đình nông thôn mới…

Trước khi tổ chức thực hiện phong trào, huyện đều trao đổi, bàn bạc với nhân dân. Sau khi được nhân dân thống nhất, đồng thuận thì tiến hành làm. Điển hình như phong trào thi đua xây dựng lộ ngõ xóm, lộ liên ấp theo tiêu chí XDNTM, huyện hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp cát, đá, ngày công lao động. Riêng hộ nghèo, hộ cận nghèo, huyện hỗ trợ toàn bộ vật tư xây dựng. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, huyện đã xây dựng được 170 tuyến lộ ngõ xóm bằng bê-tông với chiều dài gần 210km; lộ trục ấp, liên ấp gồm 48 tuyến với chiều dài 228km. Đặc biệt, có những tuyến lộ, huyện vận động cán bộ, công chức, giáo viên trực tiếp làm. Qua đó, giúp giảm chi phí hàng chục tỷ đồng, vừa tạo khí thế thi đua giữa các ngành, các đơn vị trong huyện.

Có thể nói, các phong trào thi đua của huyện Phước Long đã khơi dậy đúng ý nguyện, lòng dân, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Từ đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, mỗi người, mỗi nhà thi đua, giúp đỡ lẫn nhau để mang lại hiệu quả cao.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.