Thanh thiếu niên

Yêu nước từ những việc làm thiết thực

Thứ Năm, 27/08/2015 | 13:14

Tình yêu Tổ quốc, lòng tự tôn dân tộc, trách nhiệm của những người trẻ đối với quê hương, đất nước… là những chủ đề được nhắc đến thường xuyên trong những buổi sinh hoạt, tọa đàm, nói chuyện với bạn trẻ. Bởi ở bất kỳ thời điểm nào cũng luôn cần có những trái tim hướng về Tổ quốc.

YÊU NƯỚC TỪ NHỮNG VIỆC LÀM CỤ THỂ

Tình yêu đất nước vốn là tình cảm thiêng liêng nhưng rất đỗi bình dị, gần gũi khi chúng ta biết “hiện thực hóa” thành những việc làm cụ thể. Trên trang mạng xã hội, bạn Minh Nguyên - một chiến sĩ công an đã chia sẻ: “Ngày cuối tuần, mọi người đi chơi, sum họp bên gia đình, còn với bọn mình luôn là những ca trực, nhưng cảm thấy vui vì góp phần mang lại sự bình yên cho nhân dân… Nhưng nỗi cực nhọc của mình chẳng là gì so với các đồng chí của mình ở những nơi tuyến đầu Tổ quốc đang ngày đêm vững tay súng bảo vệ chủ quyền biên giới. Mỗi người một nhiệm vụ, song tất cả cùng chung chí hướng xây dựng và bảo vệ đất nước”. Hay CLB giúp đỡ người hoàn lương của Đoàn Thanh niên phường Hộ Phòng (TX. Giá Rai) đã trợ giúp nhiều hoàn cảnh lầm lỗi làm lại cuộc đời, vươn lên ổn định cuộc sống. Hằng ngày, trong cuộc sống có biết bao tấm gương bạn trẻ tiên phong trên các mặt trận tình nguyện vì cộng đồng, luôn có mặt kịp thời ở những điểm nóng và trong tư thế sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần... Đó chính là sự thể hiện tình yêu nước của thế hệ trẻ.

Đoàn viên - thanh niên tham quan di tích lịch sử quốc gia Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh tại ấp Rạch Rắn (xã Long Điền, huyện Đông Hải). Ảnh: Y.N

Quả thật, tình yêu đất nước không là vấn đề trừu tượng, to tát, mà bắt nguồn từ ý thức, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi cá nhân tích cực sẽ góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh. Một đất nước không thể giàu mạnh nếu như có những thanh niên sống không có mục đích, lý tưởng, vi phạm pháp luật, thiếu ý thức văn hóa trong cộng đồng… Góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh bằng chính sức lao động, bằng ý thức của mỗi người là cách thể hiện tình yêu nước.

GIÚP THANH NIÊN TẠO RA GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG

Gần đây, cả nước lại xôn xao trước vụ việc hai cô gái ở TP. HCM hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Sự việc đã thu hút cả ngàn người mà đa phần là người trẻ tuổi đến cổ vũ và thỏa mãn tính tò mò… Ở Bạc Liêu không có những sự vụ phức tạp như thế, song cũng dễ dàng bắt gặp những bạn trẻ trong bộ đồng phục học sinh, sinh viên phóng xe lạng lách, vượt đèn đỏ, cư xử thiếu văn hóa nơi công cộng… Nhiều bạn trẻ dù đã ở tuổi trưởng thành, nhưng thay vì đi lao động kiếm sống thì họ lại chọn cách sống bám vào cha mẹ và tụ tập cờ bạc, rượu chè… Tuy chỉ là một bộ phận nhỏ trong thanh niên, nhưng rõ ràng chính sự thiếu ý thức của họ đã ít nhiều gây cản trở sự phát triển của đất nước.

Giúp thanh thiếu niên tiếp cận với những giá trị lịch sử - văn hóa của dân tộc cũng là cách giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ kế thừa. Bởi truyền thống dân tộc, các giá trị lịch sử - văn hóa… là sợi chỉ đỏ liên kết giữa thế hệ hôm nay với cội nguồn, quá khứ. Thật bất ngờ, khi đang có những sinh viên ngơ ngác không biết di tích Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh nằm ở đâu; nhiều anh hùng và những sự kiện lịch sử địa phương cũng không nắm rõ…

MINH HOÀNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.