Trong nước

Sơ duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Thứ Năm, 27/08/2015 | 15:33

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi họp rút kinh nghiệm. Ảnh: Theo QDND

Tại Trung tâm huấn luyện Quân sự Miếu Môn (Hà Nội), Ban tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 đã tổ chức Sơ duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945/19-8-2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945/2-9-2015). Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Tổ chức cấp quốc gia dự và chỉ đạo chương trình.

Tham dự chương trình sơ duyệt còn có các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức, thành viên Bộ phận thường trực giúp việc Ban tổ chức; các đồng chí trong Tiểu ban Diễu binh, diễu hành Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tham gia diễu hành.

Chương trình sơ duyệt tập trung vào một số nội dung chính: Điều hành nghi lễ; lễ rước đuốc; lễ chào cờ; pháo lễ; thuyết minh; diễu binh, diễu hành; diễu hành nghệ thuật; khối đứng của các lực lượng vũ trang; xếp hình, xếp chữ; khối đứng Hồng kỳ.

Trong buổi họp rút kinh nghiệm sau chương trình sơ duyệt, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các thành viên Ban tổ chức đã thảo luận, nêu ra những ưu điểm và chỉ ra những điểm còn hạn chế, cần phải khắc phục như: Thời gian giới thiệu đại biểu, thứ tự các khối đi, lời thuyết minh, trang phục, đạo cụ và diễu hành nghệ thuật… Phó thủ tướng mong muốn, tất cả các lực lượng tham gia cần tiếp tục luyện tập với tinh thần, quyết tâm, nỗ lực cao nhất, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn: QĐND Online

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.