Tin tức

Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) khám bệnh, tặng quà tại xã Hưng Hội

Thứ Năm, 27/08/2015 | 15:35

* Trung đoàn bộ binh 894 diễn tập huy động dự bị động viên

Đại tá Tạ Quốc Toản, Chính ủy Trung tâm 75 (Tổng cục II, Bộ Quốc phòng) và đồng chí Từ Minh Phúc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lợi (bìa phải) trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo xã Hưng Hội. Ảnh: N.Q

(BL-NQ) Sáng 27/8, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) tổ chức chương trình quân - dân y kết hợp tại xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi). Đến dự lễ khai mạc chương trình có lãnh đạo Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Lợi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Xuân Long, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục II bày tỏ sự cảm ơn xã Hưng Hội đã giúp đỡ Trạm T32 thuộc Trung tâm 75 của Tổng cục II đóng quân trên địa bàn những năm qua. Tiếp ttheo, đoàn công tác của Tổng cục II đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 250 người dân, tặng đồ dùng dạy học, tivi cho Trường mầm non Họa Mi và 3 trường tiểu học trên địa bàn xã. Đồng thời, đoàn tặng quà cho 30 gia đình chính sách, mỗi hộ được tặng 1 cây quạt điện. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 110 triệu đồng.

* Cũng trong sáng 27/8, Trung đoàn bộ binh 894 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) bước vào diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp huy động khẩn cấp 1 tiểu đoàn bộ binh, thực binh 1 đại đội bộ binh sử dụng đạn hơi, thuốc nổ năm 2015. Đợt diễn tập đặt ra tình huống địch tăng cường các hoạt động trên không, trên biển, âm mưu chuẩn bị tiến công vào khu vực phòng thủ các tỉnh trên địa bàn Quân khu 9, trong đó có tỉnh Bạc Liêu. Trung đoàn bộ binh 894 được tổ chức mở rộng theo biên chế thời chiến, huy động lực lượng dự bị động viên ở các huyện, thị xã, thành phố. Cuộc diễn tập hướng đến nâng cao năng lực chỉ huy, thực hành huy động quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật.. Thời gian diễn tập diễn ra đến hết ngày 28/8.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.