Thành quả sau 5 năm xây dựng đời sống văn hóa

Thứ Sáu, 28/08/2015 | 16:44

Qua 5 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2011 - 2015, Bạc Liêu đã gặt hái được nhiều thành quả đáng phấn khởi. Không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân, phong trào còn tạo động lực thúc đẩy công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi diện mạo các địa phương.

Từ những ngày đầu thực hiện, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xác định phong trào TDĐKXDĐSVH là một trong những nhiệm vụ mang tính chiến lược hàng đầu. Cùng với sự chỉ đạo chung của tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào các cấp đã vạch ra những hướng đi, lộ trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn mỗi địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương đến từng khu dân cư, hộ gia đình.

Phong trào TDĐKXDĐSVH đã mang đến diện mạo khang trang cho nông thôn Bạc Liêu. Ảnh: H.T

Nhìn lại quá trình thực hiện phong trào, có thể thấy ngành VH-TT&DL tỉnh và chính quyền các cấp rất quyết tâm trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển phong trào văn hóa, thể dục - thể thao. Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện không ít những tấm gương điển hình về hiến đất, góp công, góp của thực hiện các công trình phục vụ đời sống văn hóa cơ sở. Qua đó, đã có 14 thiết chế văn hóa xã, 146 nhà văn hóa - thể thao ấp được đưa vào sử dụng khá hiệu quả.

Từ sau khi Bạc Liêu đăng cai tổ chức Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần thứ I, loại hình âm nhạc độc đáo của dân tộc đã được quan tâm bảo tồn và phát huy đúng mức. Hiện toàn tỉnh có trên 100 câu lạc bộ ĐCTT sinh hoạt thường xuyên, từng bước thúc đẩy phong trào ĐCTT phát triển sôi nổi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của đông đảo nhân dân.

Những năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH được thực hiện gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Cũng từ đây, phong trào được xem là nền tảng vững chắc để các địa phương thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Chính từ phong trào này mà mọi người, mọi nhà đã cùng nhau thi đua thực hiện phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Chỉ sau 5 năm, diện mạo các làng quê ở Bạc Liêu ngày càng xanh - sạch - đẹp. Ông Huỳnh Văn Chà (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình) phấn khởi nói: “Phong trào TDĐKXDĐSVH đã thật sự mang đến một “luồng gió mới” cho nông thôn tỉnh nhà. Thông qua phong trào này, quần chúng nhân dân đã tích cực hưởng ứng và chung tay phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Không chỉ vậy, người người, nhà nhà còn thực hiện tốt nếp sống văn hóa khu dân cư, văn minh đô thị và nêu cao tinh thần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Với sự quyết tâm cao, đoàn kết một lòng của toàn thể cán bộ, nhân dân trong tỉnh, phong trào TDĐKXDĐSVH đã gặt hái được những thành tích đáng tự hào. Đến thời điểm này, Bạc Liêu có 10 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 3 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 512/518 khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa và trên 189.000 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Ông Trần Minh Huấn, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, thành viên Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh, nhận định: “Những kết quả đạt được từ phong trào đánh dấu một chặng đường đầy nỗ lực, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực khắc phục khó khăn của toàn thể những người làm công tác văn hóa và nhân dân trong tỉnh. Thời gian tới, Ban chỉ đạo các cấp cần tiếp tục huy động sức mạnh từ các nguồn lực bên trong lẫn bên ngoài để tăng cường đầu tư cho văn hóa. Đồng thời, giữ vững và nâng cao chất lượng các danh hiệu, đẩy mạnh nhân rộng những mô hình điểm, hướng đến sự phát triển bền vững cho phong trào”.

HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.