Đại học Bạc Liêu: Lá cờ đầu khối giáo dục chuyên nghiệp

Thứ Sáu, 28/08/2015 | 17:07

Mang trọng trách đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học cho cả khu vực bán đảo Cà Mau, Đại học Bạc Liêu đã biết vận dụng các phong trào thi đua yêu nước trong hoạt động chuyên môn cũng như trong các phong trào đoàn thể để nâng cao chất lượng dạy và học, tạo nên thương hiệu “Đại học Bạc Liêu” - lá cờ thi đua xuất sắc trong khối giáo dục chuyên nghiệp…

Thi đua “Dạy tốt - học tốt”, phong trào thi đua quan trọng hàng đầu trong ngành Giáo dục được Đại học Bạc Liêu đẩy mạnh qua việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; tích cực sử dụng và ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, quản lý. Phong trào này cũng là căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên, từ đó thúc đẩy mỗi cán bộ, giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Bằng nhiều hình thức sinh động như hội giảng, giờ giảng mẫu, hội thảo, tọa đàm khoa học, phong trào tham gia nghiên cứu khoa học… phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” của Đại học Bạc Liêu đã có sức lan tỏa rộng khắp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

Bên cạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” được phát động thường xuyên và trở thành truyền thống của trường, các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Nói không với thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” hay “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo”… cũng được Đại học Bạc Liêu đẩy mạnh bằng việc phát động thi đua thực hiện với những phần việc cụ thể. Nhờ vậy đã khơi dậy được ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của mỗi giáo viên, mỗi cán bộ, công chức, mang đến hiệu quả thiết thực cho công tác thi đua của trường. Trong phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể, khá nhiều hoạt động cụ thể như hoạt động từ thiện xã hội, thanh niên tình nguyện, lao động sáng tạo… được tổ chức, duy trì với sự tham gia tích cực từ giảng viên đến sinh viên đã nâng cao vai trò của từng đoàn viên, hội viên, đóng góp cho sự phát triển cả về chất và lượng của phong trào. Không chỉ quan tâm phát động các phong trào thi đua, Đại học Bạc Liêu cũng kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Việc khen thưởng chú ý đúng mức đến sự kết hợp giữa yếu tố vật chất và tinh thần nên đã kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, viên chức, giảng viên hăng hái thi đua, lập nên những thành tích mới.

Sau gần 10 năm thành lập, Đại học Bạc Liêu liên tục phát triển, nhiều năm liên tục được tặng Cờ thi đua xuất sắc “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học” do UBND tỉnh khen tặng, lá cờ đầu trong khối giáo dục chuyên nghiệp hay sự ghi nhận của xã hội về chất lượng giảng dạy… chính là những quả ngọt mà Đại học Bạc Liêu gặt hái được sau những nỗ lực vun trồng cho phong trào thi đua yêu nước.

L.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.