Quốc phòng - An ninh
Cần tăng cường phòng chống trộm cắp, cướp giật
Thời gian qua, tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội diễn biến phức tạp. Bọn tội phạm hoạt động với tính chất ngày càng manh động, liều lĩnh. Trong đó, đáng chú ý nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản.
Công an xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình) phát tờ rơi tuyên truyên pháp luật cho người dân. Ảnh: M.N |
Một cán bộ cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, đối tượng phạm tội rất manh động, liều lĩnh và tinh vi. Bằng thủ đoạn một người đi bộ giả vờ hỏi thăm đường, một người chạy xe phía sau (biển số xe đã được che), khi tiếp cận và cướp giật tài sản của nạn nhân, đối tượng phía sau liền chạy xe tới rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh đã xảy 445 vụ xâm phạm trật tự xã hội, tăng 107 vụ, tăng hơn 30,7% so với cùng kỳ. Trong đó, tội phạm giết người, hiếp dâm trẻ em, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản giảm mạnh. Ngược lại, tội phạm cướp tài sản tăng 5 vụ (8/3), cướp giật tài sản tăng 33 vụ (43/10). Riêng trộm cắp tài sản lại tăng khá cao - 87 vụ (239/152), chiếm hơn 52,5% trong tổng số các vụ phạm tội. Đặc biệt, tội phạm có tổ chức loại băng, ổ, nhóm tiếp tục hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều băng, nhóm trộm cắp chuyên nghiệp hoạt động lưu động, liên tục gây ra hàng trăm vụ phạm tội, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, triệt xóa.
Theo Ban chỉ đạo 138 tỉnh, mặc dù các lực lượng chức năng thực hiện nhiều biện pháp phòng chống, đấu tranh nhưng kết quả điều tra làm rõ, xử lý tội phạm xâm phạm trật tự xã hội còn thấp, chỉ có 265/455 vụ, đạt 58,24%, bắt xử lý 503 đối tượng. Theo Đại tá Phạm Quang Chung, Trưởng Công an TP. Bạc Liêu, hầu hết các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản thường là những kẻ không có công ăn việc làm ổn định, sử dụng ma túy, đối tượng từ nơi khác đến. Bọn chúng trộm cắp, cướp giật tài sản của người khác chỉ nhằm mục đích ăn chơi, tiêu xài cá nhân. Các đối tượng này thường gây án trên các tuyến đường nông thôn vắng vẻ, và cả các khu phố đông người, khu đông dân cư.
Để hạn chế tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, ngoài việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, lực lượng Công an tỉnh cần mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời tăng cường tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho người dân vùng nông thôn, các khu dân cư, học sinh - sinh viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, giúp mọi người nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng, tự bảo quản tài sản; kịp thời tố giác cho cơ quan chức năng khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Mỹ Nghi
- Quán triệt các Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
- Phát động hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
- Họp Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia
- Phổ biến Luật Đất đai 2024: Nhiệm vụ cần thiết và cấp bách
- Cần nâng cao hiểu biết pháp luật khi tham gia chơi hụi