Nông nghiệp - nông thôn Bạc Liêu: Không ngừng phát triển

Thứ Ba, 01/09/2015 | 14:57

Những năm qua, sản xuất nông nghiệp của tỉnh từng bước phát triển và hướng đến xây dựng những vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng cao. Để đạt được những kết quả đáng phấn khởi ấy, cùng với sự năng động, sáng tạo của nông dân, phải ghi nhận sự đầu tư của Nhà nước cho phát triển nông nghiệp - nông thôn. Đó là các chương trình, chính sách tín dụng đầu tư cho phát triển hạ tầng, thay đổi cơ cấu sản xuất, xây dựng nông thôn mới...

Nông dân huyện Phước Long thu hoạch lúa. Ảnh: K.T

Từ khi tái lập tỉnh Bạc Liêu cho đến nay, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã tạo nên nhiều bước đột phá mới. Từ sản xuất 1 vụ lúa nâng lên sản xuất lên 2 - 3 vụ lúa và cho ra đời hàng loạt những mô hình sản xuất kết hợp.

Ông Nguyễn Hữu Thành (xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân) cho biết: “Sản xuất nông nghiệp bây giờ rất thuận lợi, phần lớn đều sử dụng cơ giới và lợi nhuận cũng mang lại nhiều hơn. Trước khi tách tỉnh, nông dân chỉ sản xuất 1 vụ lúa mùa, còn nay ai cũng làm 2 vụ lúa trở lên. Cùng với cây lúa, nông dân còn tạo được thu nhập khá cao từ nhiều mô hình sản xuất khác như: lúa - màu, nuôi gà, cá sấu, cá bống tượng...”. Từ đa dạng hóa các mô hình sản xuất trên đất lúa, Bạc Liêu đã xây dựng thành công nhiều mô hình sản xuất cho lợi nhuận hơn 50 triệu đồng/ha và đang tập trung xây dựng những mô hình đạt hơn 100 triệu đồng/ha.

Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp tỉnh, sản xuất nông nghiệp đã phát triển khá toàn diện về chiều rộng lẫn chiều sâu. Doanh thu bình quân đạt 143 triệu đồng/ha và cho lợi nhuận bình quân 67 triệu đồng/ha. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nông dân, xây dựng kết cấu hạ tầng và giúp bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc.

Khi thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ lúa sang tôm, thế mạnh cây lúa được phát huy, còn con tôm được khẳng định là vật nuôi chủ lực mang lại lợi nhuận kinh tế cao, không chỉ thúc đẩy sản xuất phát triển, mà còn kéo theo sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến. Cụ thể, trước năm 1997, toàn tỉnh có khoảng 10 nhà máy chế biến tôm xuất khẩu, thì đến nay đã có 33 nhà máy chế biến với công suất 100.000 tấn/năm.

Đặc biệt, Bạc Liêu đang tập trung xây dựng và phát triển nghề nuôi trồng thủy sản với mục tiêu đưa ngành nuôi trồng thủy sản trở thành ngành kinh tế động lực. Đó là mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh trong nhà kính của Công ty Hải Nguyên, Trúc Anh và Tập đoàn Việt - Úc...

Có được những thành tựu đó, thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu đã huy động nhiều nguồn lực và tranh thủ vốn đầu tư từ Trung ương để phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất. Chỉ tính riêng giai đoạn 2011 - 2014, ngành Nông nghiệp tỉnh đã thi công hơn 1.450 lượt công trình thủy lợi - thủy nông nội đồng với tổng vốn đầu tư hơn 304 tỷ đồng.

Cùng với đầu tư cho phát triển sản xuất, chương trình xây dựng nông thôn mới cũng mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi. Trong đó, thành tích nổi bật nhất là đã huy động được sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân gắn với nhiều phong trào thi đua thiết thực. Điển hình như phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, vườn nhà xanh - sạch - đẹp, tuyến đường giao thông nông thôn kiểu mẫu, ngày Chủ nhật giúp dân...

Qua 4 năm xây dựng nông thôn mới đã khơi dậy tinh thần yêu quê hương, đất nước, và huy động nguồn lực của nhân dân đóng góp cho chương trình với số tiền 1.034 tỷ đồng. Người dân cũng đã hiến 524.635m2 đất và hàng chục ngàn ngày công lao động (trị giá hơn 112 tỷ đồng) để làm cầu, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa ấp, trạm y tế, trường học...

Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (từ Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp - nông thôn), chắc chắn Bạc Liêu sẽ tạo nên những đột phá mới. Đó là đưa sản xuất nông nghiệp - nông thôn của tỉnh phát triển toàn diện và góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn.

KIẾT TƯỜNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.