Thanh thiếu niên

Mang Trung thu ấm áp đến với thiếu nhi

Thứ Hai, 28/09/2015 | 14:23

Mỗi khi tháng 8 âm lịch về cũng là lúc ngành LĐ-TB&XH Bạc Liêu tất bật tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh. Với những phần việc đã được chuẩn bị chu đáo, ngày hội trăng rằm năm nay hứa hẹn sẽ mang đến thật nhiều niềm vui, sự ấm áp cho trẻ em từ thành thị đến nông thôn.

*Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà trung thu cho các em học sinh nghèo hiếu học.

*Bà Lê Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tặng quà Trung thu cho học sinh nghèo. Ảnh: H.T

Thư chúc mừng Tết Trung thu năm 2015 của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu

Các cháu thiếu niên, nhi đồng yêu quý!

Nhân dịp Tết Trung thu 2015, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh những tình cảm thân thương nhất, chúc các cháu đón Tết Trung thu vui tươi và hạnh phúc.

Các cháu yêu quý!

Năm học qua, các cháu đã có nhiều cố gắng tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, nhiều cháu đạt được học lực giỏi và đạt các giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, đạt thành tích cao trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao các cấp. Đặc biệt, một số cháu tuy có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã cố gắng khắc phục vươn lên vượt khó, học giỏi; đây là niềm vui, niềm tự hào của các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen ngợi và biểu dương những thành tích của các cháu.

Đón Tết Trung thu 2015, cũng là dịp bước vào năm học mới 2015 - 2016, các cháu phải ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng hãy ra sức thi đua học tập và rèn luyện, trau dồi đạo đức, luôn hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo, anh chị phụ trách, vui chơi lành mạnh và bổ ích, quan tâm giúp đỡ bạn bè khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Chúc các cháu mạnh khỏe, học giỏi và vui Tết Trung thu thật bổ ích! Chào thân ái!

TỈNH ỦY - HĐND - UBND - ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU

Vào những ngày này, các cấp, các ngành trong tỉnh và toàn xã hội lại dành sự quan tâm đặc biệt cho thiếu nhi. Trong đó, ngành LĐ-TB&XH là đơn vị có nhiều hoạt động tích cực nhất. Hơn 1 tháng trước Tết Trung thu, Sở LĐ-TB&XH đã xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm - năm 2015” cùng nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em. Bên cạnh thiếu nhi đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ thì đối tượng được hướng đến nhiều nhất là trẻ em nghèo, mồ côi, con cháu gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ vậy, các em nhiễm HIV, trẻ ở làng SOS và các trung tâm bảo trợ xã hội… cũng nhận sự quan tâm đặc biệt trong mùa Trung thu này.

So với các bạn ở thành thị thì trẻ em nông thôn, trẻ em đồng bào dân tộc… thường chịu nhiều thiệt thòi về đời sống vật chất và tinh thần. Thấu hiểu điều đó, UBND tỉnh và Sở LĐ-TB&XH đã thống nhất chọn huyện Hồng Dân làm điểm diễn ra chương trình “Đêm hội trăng rằm - năm 2015”. Mục đích của hoạt động này nhằm chăm lo đầy đủ hơn cho trẻ em vùng sâu, vùng xa và hướng đến một xã hội bình đẳng, hạnh phúc hơn cho các em. Trong tiết trời thoáng mát, trăng sáng như gương, các em thiếu nhi sẽ được thưởng thức một “bữa tiệc” văn nghệ, xiếc và ảo thuật đặc sắc do các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân (Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP. HCM) biểu diễn. Tại đây, các em sẽ được hòa mình vào những khúc ca vui tươi gắn liền với ngày Tết Trung thu, tìm hiểu về Sự tích cây đa, chú Cuội và chị Hằng. Ngoài ý nghĩa tạo sân chơi bổ ích cho đêm Trung thu, chương trình còn lồng ghép nhiều tiểu phẩm có đề tài về lịch sử nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thiếu nhi. Em Lê Như Ngọc (Nhà trẻ mồ côi chùa Long Phước, phường 5, TP. Bạc Liêu) vui mừng chia sẻ: “Năm nào con và các bạn cũng đều được tham gia vào rất nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày Tết Trung thu. Những tình cảm chân thành của các cô chú lãnh đạo đã giúp chúng em có được một ngày hội thật sự ấm áp và bổ ích”.

Một nội dung không thể thiếu trong chương trình Đêm hội trăng rằm hàng năm là tặng quà cho thiếu nhi. Theo thống kê, ngành LĐ-TB&XH Bạc Liêu tặng hơn 3.000 phần quà trong dịp Trung thu này. Những món quà chỉ giản đơn là bánh trung thu, bánh pía, hộp sữa hay chiếc lồng đèn xinh xinh… tuy không lớn về vật chất, nhưng lại chất chứa nhiều tình yêu thương, sự quan tâm của xã hội dành cho trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài chương trình của tỉnh, Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã và thành phố cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động để tạo sinh khí rộn ràng cho đêm Trung thu như: trò chơi dân gian, hội thi làm lồng đèn, vẽ tranh… Thông qua những sân chơi này nhằm kích thích khả năng sáng tạo, giúp các em được giao lưu, học tập nhiều điều bổ ích.

Bà Trần Yến Hòa, Trưởng phòng Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em (Sở LĐ-TB&XH), cho biết: “Số lượng trẻ em được chăm lo trong mùa Trung thu ngày càng rộng và đông hơn. Thông qua những hoạt động này, chúng tôi mong muốn sẽ mang đến cho mọi trẻ em một ngày hội vui tươi và ấm áp tình thương. Đó sẽ là nguồn động lực giúp các em vượt qua mọi khó khăn để phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, hữu dụng cho xã hội sau này”.

TRỊNH HỮU

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.