Công an huyện Hồng Dân: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Thứ Ba, 29/09/2015 | 15:21

Những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Hồng Dân diễn biến khá phức tạp. Trước tình hình đó, Công an huyện đã làm tốt công tác nắm tình hình, phân tích đánh giá, dự báo sát với thực tế của địa phương, từ đó kịp thời đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Ảnh: M.N

Một trong những cách làm mang lại hiệu quả là Công an huyện đã đẩy mạnh phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng gắn với các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào hành động cách mạng của ngành, địa phương, đơn vị với khẩu hiệu “Công an Hồng Dân hết lòng vì dân, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đã có sự chuyển biến về nhận thức và hành động, nêu cao ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo trên các lĩnh vực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an huyện chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 5 năm qua (giai đoạn 2010 - 2015), lực lượng Công an huyện luôn làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. Cụ thể là rà soát, phân loại, quản lý hơn 900 đối tượng; tranh thủ tiếp xúc và phát huy vai trò, hiệu quả hơn 400 lượt người có uy tín, chức sắc, chức việc trong tôn giáo, đồng bào dân tộc trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; chủ động tham mưu đề xuất giải quyết ổn định trên 30 vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp. Đặc biệt, bảo vệ an toàn các đoàn khách quốc tế, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại huyện.

Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được xác định là nhiệm vụ chính của đơn vị. Do vậy, Công an huyện đã đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội như: mời gọi hỏi, răn đe các đối tượng thuộc diện quản lý, đưa ra cảm hóa giáo dục công khai đối tượng tại cộng đồng dân cư, mở nhiều cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Từ đó, triệt xóa trên 100 tụ điểm phức tạp về ANTT, bắt xử lý trên 500 đối tượng; đấu tranh có hiệu quả với các nhóm trộm cắp đường dài liên tỉnh, cướp giật tài sản; vận động, bắt thanh loại 30 đối tượng có quyết định truy nã; điều tra khám phá làm rõ 201/238 vụ phạm tội hình sự, kinh tế, ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện còn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, vận động nhân dân giao nộp và thu hồi 2 quả đạn pháo 105 ly, 7 súng quân dụng, 2 đầu đạn 120 ly, 1 gậy điện và hơn 200 súng tự chế các loại.

Đại tá Lê Thái Nguyên, Trưởng Công an huyện Hồng Dân, cho biết: Trong 5 năm qua, đơn vị đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân điển hình với nhiều danh hiệu thi đua được Chủ tịch nước tặng Huân chương; Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.