Xây dựng nông thôn mới: Nền tảng kiến thiết quê hương giàu đẹp

Thứ Năm, 01/10/2015 | 14:52

Hàn Ái Lực (Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Bình)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo huyện Hòa Bình đang thay đổi từng ngày, đời sống vật chất và tinh thần của người dân dần được nâng lên. Người người, nhà nhà tích cực hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường, xây trường học; phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi được lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân… Đó là kết quả của quá trình tổ chức, vận động người dân chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trao Quyết định công nhận xã Vĩnh Mỹ A đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Ảnh: C.K

Xác định xây dựng NTM là làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, nên Đảng bộ, chính quyền huyện Hòa Bình đặc biệt quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ này. Không chỉ triển khai thực hiện đồng bộ, đều khắp đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện, Ban chỉ đạo huyện còn thường xuyên cập nhật, tổ chức quán triệt các nội dung, văn bản, chỉ đạo mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, tỉnh có liên quan đến công cuộc xây dựng quê hương mới.

Một trong những công tác quan trọng nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phong trào xây dựng NTM. Vì nếu người dân thông suốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thì sự đồng thuận, hưởng ứng thực hiện sẽ rất cao như Bác Hồ đã dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Mục tiêu của công tác tuyên truyền là làm cho dân hiểu, đồng tình, thấy được trách nhiệm, quyền lợi của mình đối với quê hương, với gia đình và bản thân khi cùng chính quyền thực hiện các tiêu chí của NTM. Do đó, khi phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn thì người dân nhiệt tình hưởng ứng, tự giác thực hiện các công trình, phần việc thuộc trách nhiệm của mình như: xây dựng gia đình văn hóa, dạy bảo con cháu sống lành mạnh, chỉnh trang nhà cửa, thực hiện phong trào xanh - sạch - đẹp…

Ngoài xã Vĩnh Bình được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng NTM, Ban chỉ đạo huyện còn chọn xã Vĩnh Mỹ B làm điểm chỉ đạo của huyện và chỉ đạo các xã còn lại tiến hành lập quy hoạch xã NTM giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. Nội dung quy hoạch theo đúng các chuẩn NTM, gồm: sử dụng đất bố trí dân cư và hạ tầng công cộng; phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, thương mại, dịch vụ; phát triển hạ tầng kỹ thuật hệ thống giao thông đường bộ, hệ thống thủy lợi, điện, vệ sinh môi trường…

Từ sự chỉ đạo kỳ quyết, tạo sự chuyển biến ngay từ nhận thức đến việc làm của cả hệ thống chính trị, đến nay huyện đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể là đã có nhiều tiêu chí đạt 100%, có 1 xã đạt chuẩn văn hóa NTM là Vĩnh Mỹ A. Ngoài ra, xã Vĩnh Bình và xã Vĩnh Mỹ B đã đạt từ 10 - 14/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 5 - 9 tiêu chí. Trong nhiệm kỳ mới (2015 - 2020) này, huyện phấn đấu xây dựng 4 xã đạt chuẩn văn hóa NTM.

Để làm được điều đó, Ban chỉ đạo huyện xác định phải tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn để làm bàn đạp thực hiện bằng được các tiêu chí còn lại theo đúng lộ trình đã đề ra. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Bình đang nô nức thi đua thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng để đưa huyện nhà lên một vị thế mới. Đó là tập trung xây dựng quê hương giàu đẹp, hiện đại, nhà nhà, người người no ấm, hạnh phúc.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.