“Ông Hai chữa cháy”

Thứ Hai, 05/10/2015 | 14:35

Gần 20 năm nay, đội phòng cháy chữa cháy (PCCC) chợ Chủ Chí (xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long) do người dân thành lập đã ngăn ngừa được nhiều vụ cháy. Người lập đội PCCC đồng thời cũng là đội trưởng ngần ấy thời gian là ông Bùi Đức Thắng, bà con thường gọi “ông Hai chữa cháy”.

Ông Bùi Đức Thắng vận hành máy bơm chữa cháy. Ảnh: M.Q

Đội PCCC chợ Chủ Chí hiện có 4 máy bơm, 400m ống, nhiều bình chữa cháy và 22 thành viên. Tiểu thương ở chợ tự nguyện đóng góp để mua sắm phương tiện chữa cháy và họ cũng chính là những thành viên tích cực của đội. Còn ông Thắng, mặc dù đã ở tuổi 65, nhưng ông vẫn nhanh nhẹn thực hiện các thao tác vận hành máy bơm chữa cháy.

Ban chỉ huy đội PCCC (gồm 4 người) đến vận động các hộ mua bán trong chợ, tùy khả năng mà đóng góp, từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng/hộ. Bà con đã góp tiền 3 đợt được 55 triệu đồng để mua trang thiết bị PCCC. Ngoài đóng góp tiền, một thành viên trong đội từng học cơ khí còn đảm trách việc bảo dưỡng, sửa máy bơm nước khi có hỏng hóc.

Ông Thắng chia sẻ: “Từ khi thành lập đến nay, đội PCCC đã tham gia chữa cháy 5 vụ, được UBND tỉnh khen thưởng”.

Về nghiệp vụ PCCC, Công an huyện tập huấn cho đội 2 năm/lần. Hàng năm, UBND xã ra quyết định củng cố thành viên của đội. Mỗi tháng đội vận hành các phương tiện chữa cháy 1 lần để đảm bảo chúng luôn trong trạng thái hoạt động tốt. Bên cạnh đó, tại những cuộc họp dân, đội lồng ghép tuyên truyền về nguy cơ cháy nổ, cách phòng ngừa và xử lý khi xảy ra sự cố.

Trung tá Nguyễn Văn Hớn, Trưởng Công an xã Phong Thạnh Tây B, cho biết: “Mấy năm gần đây, chợ Chủ Chí không xảy ra vụ cháy nổ nào. Việc người dân thành lập đội PCCC tại chỗ có ý nghĩa tích cực, góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn”.

MẠNH QUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.