Những điểm mới quan trọng trong nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XII của Đảng

Thứ Tư, 07/10/2015 | 13:15

Được kỳ vọng là đại hội của “đổi mới lần hai” sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII (gọi tắt là Dự thảo) vừa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là những chủ trương, quan điểm mới so với các kỳ đại hội trước…

Ảnh minh họa: Internet

Điểm mới nổi bật trước hết của Dự thảo chính là nội dung xây dựng Đảng trong sạch về đạo đức bên cạnh các nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Có thể nói, đây là nội dung gây sự chú ý và quan tâm nhiều nhất của các tầng lớp nhân dân trong cả nước những ngày qua, sau khi Dự thảo được đưa ra lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Vì sao lần này Đảng lại quyết định bổ sung nội dung này? Có hai lý do chính sau: Một là, Đảng ta đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng việc giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Trong Di chúc thiêng liêng để lại, Người từng căn dặn: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Người rất coi trọng yếu tố đạo đức, văn minh của một đảng cầm quyền, vì khi có quyền lực trong tay, một đảng cầm quyền rất dễ rơi vào quan liêu, xa dân, chuyên quyền độc đoán. Do đó, Người thường xuyên nhấn mạnh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, đây vừa là sự khẳng định bản chất vừa chỉ rõ mục tiêu cao nhất cần hướng đến của Đảng ta. Hai là, xuất phát từ thực trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nếu không kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng này thì sẽ là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ như đánh giá của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chính vì vậy, ngay trong tiêu đề của Dự thảo, cũng là chủ đề của Đại hội XII sắp tới, ngay thành tố đầu tiên, Đảng ta đã nhấn mạnh “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. So với Đại hội X là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng” và Đại hội XI là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” thì định hướng xây dựng Đảng lần này yêu cầu cao hơn, mạnh mẽ và toàn diện hơn, trong đó đặc biệt là nội dung xây dựng Đảng trong sạch, bao hàm nội dung xây dựng Đảng về đạo đức.

Điểm mới thứ hai chính là việc xác định lại thời gian đạt được mục tiêu “nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Về mục tiêu này, bắt đầu từ các Đại hội VIII, IX Đảng ta đã xác định “phấn đấu đưa nước ta đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp”, đến các Đại hội X, XI bổ sung thêm cụm từ “theo hướng hiện đại”. Trong những nhiệm kỳ qua, toàn Đảng, toàn dân ta đã kiên trì phấn đấu cho mục tiêu này, và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, do những tác động tiêu cực của tình hình thế giới và trong nước không lường hết được, nên dự báo đến năm 2020 vẫn còn nhiều tiêu chí của một nước công nghiệp mà Việt Nam chưa đạt được, hoặc khó có thể đạt được. Chính vì vậy, để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đảng ta đã điều chỉnh từ mốc thời gian tuyệt đối “đến năm 2020”, thành mốc thời gian tương đối là “sớm”. Sự điều chỉnh này đạt được hai mục tiêu, vừa điều chỉnh mốc thời gian một cách linh hoạt với tình hình thực tế, vừa giữ nguyên khát vọng trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại để toàn Đảng, toàn dân tiếp tục phấn đấu.

Điểm mới thứ ba là Đảng ta lần đầu tiên đưa nhiệm vụ “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định” trở thành một thành tố quan trọng trong chủ đề của Đại hội sắp tới. Đây được xem là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng và nhiệm vụ xây dựng văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Đảng ta đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên này trong nhiệm kỳ tới xuất phát từ tình hình tranh chấp biển đảo, biên giới hết sức phức tạp thời gian vừa qua. Nếu chúng ta không làm tốt nhiệm vụ này thì những thành quả của 30 năm đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước sẽ khó giữ được trọn vẹn, sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có thể có những hy sinh mất mát không thể lường trước được.

Điểm mới thứ tư chính là lần đầu tiên Đảng ta nhận thức tương đối toàn diện và cụ thể về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng. Dự thảo nêu rõ: “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nhận thức mới này đã xác định khá rõ những đặc trưng riêng có của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, phải tôn trọng và phát huy đầy đủ các quy luật vốn có của một nền kinh tế thị trường. Điều này cho thấy nhận thức của Đảng ta đã có một bước tiến quan trọng, biện chứng, đúng quy luật khách quan và phù hợp hơn với thực tiễn đất nước ta.

Dự thảo đang trong quá trình triển khai lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện trước khi trình Đại hội XII. Nội dung Dự thảo chắc chắn sẽ còn được tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, tuy nhiên những điểm mới quan trọng nêu trên đã cho thấy những đổi mới quan trọng, có sự chuyển biến về chất trong nhận thức của Đảng ta đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước. Những quan điểm, chủ trương mới đúng đắn của Đảng sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Nguyễn Bình Tân (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.