Tin tức

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ: Thăm và chúc mừng sư sãi, phật tử nhân dịp lễ Sen Đôn Ta của đồng bào Khmer tại Bạc Liêu

Thứ Tư, 07/10/2015 | 13:42

 

Trung tướng Trần Phi Hổ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phát biểu chúc mừng sư sãi và đồng bào Khmer nhân dịp lễ Sen Đôn Ta. Ảnh: T.Đ

(BL-TĐ) Ngày 7/10/2015, đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ do Trung tướng Trần Phi Hổ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng lễ Sen Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer tại Bạc Liêu. Về phía tỉnh Bạc Liêu, cùng đi với đoàn có đồng chí Quảng Trọng Ninh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban ngành cấp tỉnh.

Tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình lao động, sản xuất, học tập của bà con Khmer trên địa bàn tỉnh. Thông qua các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, người có uy tín, đoàn gửi lời chúc đến toàn thể sư sãi, đồng bào phật tử đón lễ Sen Đôn Ta vui tươi, ấm áp, an lành.

Thay mặt đoàn, Trung tướng Trần Phi Hổ nhấn mạnh, những đóng góp của sư sãi và đồng bào phật tử Khmer cho tỉnh Bạc Liêu thời gian qua rất đáng trân trọng. Đồng thời kêu gọi sư sãi và đồng bào tiếp tục hăng hái thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương Bạc Liêu phát triển về mọi mặt.

Tiếp theo, đoàn đã đến thăm và chúc mừng sư sãi chùa phường 7, chùa Xiêm Cán (TP. Bạc Liêu), chùa Cái Giá cũ (huyện Vĩnh Lợi), chùa Giá Rai mới (TX. Giá Rai) cùng 2 cán bộ hưu trí tiêu biểu và 4 gia đình có công nuôi chứa cách mạng người dân tộc Khmer.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.