Phóng sự - Ký sự

Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - năm 2015: Ấn tượng những ngày đầu mở màn

Thứ Ba, 10/11/2015 | 08:36

Sau thời gian chuẩn bị công phu và chu đáo, tối 6/11, lễ khai mạc cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - năm 2015 (gọi tắt là cuộc thi) đã diễn ra tại Nhà hát Cao Văn Lầu. Ngày hội cải lương mang tầm cỡ quốc gia đã thu hút sự tham gia và thưởng thức của đông đảo giới nghệ sĩ, diễn viên, người mộ điệu.

Tối 6/11, không khí tại Bạc Liêu bắt đầu “nóng” lên khi đông đảo người dân rủ nhau đến Nhà hát Cao Văn Lầu để thưởng thức những vở diễn hấp dẫn và mong gặp được thần tượng của mình (ảnh 1). Mở màn cho ngày hội cải lương năm nay, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (Bạc Liêu) đã ghi điểm trong mắt Ban giám khảo và khán giả với vở “Mẹ và quê hương”; hay sự xuất sắc của các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang như: NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Tấn Giao, NSƯT Quế Trân, NSƯT Lê Tứ… trong vở “Chiến binh” cũng làm khán giả mãn nhãn và xúc động (ảnh 2 và 3). Điều đáng mừng trong cuộc thi là mỗi lần biểu diễn, khán giả đến thưởng thức và cổ vũ rất đông. Điều này đã tiếp thêm động lực để các nghệ sĩ thăng hoa trên sân khấu, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của nghệ thuật cải lương trong xã hội hiện đại (ảnh 4).

Bên cạnh việc thi diễn, Ban tổ chức cuộc thi và 27 đoàn nghệ thuật cải lương còn có những chuyến tham quan các di tích, danh thắng nổi tiếng của Bạc Liêu như: Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi), Quảng trường Hùng Vương, cụm nhà Công tử Bạc Liêu, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (ảnh 5).

MINH HIẾU - HỮU THỌ

 

 

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.