Bạc Liêu qua 10 năm xây dựng mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Hai, 16/11/2015 | 10:16

Bài 1: Dân đồng thuận

Sau 10 năm thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bạc Liêu đã xây dựng 35 mô hình về an ninh trật tự (ANTT). Qua đó, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân được khơi dậy, tham gia bảo vệ sự bình yên của quê hương xứ sở.

TP. Bạc Liêu ra mắt Tổ giáo dân tự quản về ANTT phường 2 (tháng 8/2015). Ảnh: N.Q

Người dân trở thành chủ thể của nhiều mô hình ANTT. Họ chủ động tham gia, tích cực thực hiện các hoạt động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Người dân chợ Chủ Chí (xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long) không lo sự cố cháy nổ. Đây là khu chợ sầm uất nằm bên dòng kênh xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp, thuận đường về Cà Mau và Kiên Giang. Chợ xa trung tâm huyện, đường bộ cách trở, nếu không may có cháy nổ xảy ra thì sự ứng cứu của cảnh sát chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Cho nên, từ hơn 10 năm trước, bà con nơi đây đã lập ra đội chữa cháy mà không chờ đến sự vận động của chính quyền. Người góp sức, người góp của để duy trì đội. Nếu không may xảy ra sự cố thì đã có lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ xử lý.

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, giữ gìn ANTT cũng là sự nghiệp của quần chúng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân dân luôn là chỗ dựa vững chắc của Đảng, chính quyền, là thành lũy vững chắc để đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, 10 năm qua, từ khi Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động, Bạc Liêu đã thành lập nhiều mô hình tập hợp người dân tham gia. Tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công an nhân dân vừa qua, ông Lê Minh Khái - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá các mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia, phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở.

Toàn tỉnh hiện có 35 mô hình phòng chống tội phạm, ma túy, buôn bán người, mô hình đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn ANTT. Ở mỗi địa bàn trọng điểm, các lực lượng chức năng đều có cách làm phù hợp. Đối với vùng giáp ranh, nơi tội phạm thường lợi dụng sơ hở để hoạt động, Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giải quyết tình hình ANTT. Đối với đối tượng có tiền án, tiền sự, các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, giúp đỡ, phục vụ chuyển hóa địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân về ANTT… Trong đó có 5 mô hình tiêu biểu được Bộ Công an công nhận và nhân rộng, gồm: Tổ tự quản dòng tộc về ANTT; Doanh nghiệp đỡ đầu các tổ chức quần chúng; Câu lạc bộ người hoàn lương; Tổ giáo dân tự quản, tự phòng về ANTT; Tổ ngư dân tự quản về ANTT trên biển.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Tổ phó tổ 4 Tổ giáo dân tự quản về ANTT phường 2 (TP. Bạc Liêu) cho biết: “Tổ giáo dân tự quản luôn nỗ lực làm tốt công tác vận động bà con trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác, tham gia bài trừ các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa”.

Còn xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) đã duy trì tốt các mô hình Tổ an ninh nhân dân, Nông dân phòng chống tội phạm, Đội dân phòng. Làm được việc này, theo ông Mai Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã, là do chính quyền phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, trọng dân, gần dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Trong 10 năm qua, nhân dân xã Châu Thới cung cấp nhiều nguồn tin giúp lực lượng công an bắt 3 đối tượng truy nã, triệt phá 36 vụ tệ nạn xã hội và bắt hàng chục vụ trộm cắp. Còn theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cũng trong thời gian này, quần chúng nhân dân đã cung cấp gần 19.000 nguồn tin, sự kiện ANTT có giá trị.

Người dân luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Từ đó, họ sẵn sàng tham gia các phong trào hành động cách mạng dưới sự tổ chức, dẫn dắt của chính quyền. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một minh chứng. Thông qua phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương người tốt - việc tốt, điển hình trong đấu tranh, tố giác tội phạm.

Nguyễn Quốc

(còn nữa)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.