Bí thư Huyện ủy Phước Long - Đặng Tiến Út: Xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, bền vững bằng quyết tâm cao nhất

Thứ Hai, 16/11/2015 | 17:36

Mục tiêu của huyện Phước Long trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, bền vững, tiếp tục dẫn đầu phong trào của tỉnh và khu vực. Với chủ đề này, phóng viên Báo Bạc Liêu có cuộc phỏng vấn đồng chí Đặng Tiến Út - Bí thư Huyện ủy Phước Long về chương trình hành động của huyện để thực hiện mục tiêu ấy.

 Bí thư Huyện ủy Phước Long - Đặng Tiến Út

 PV: Thưa đồng chí! Với cương vị Bí thư Huyện ủy Phước Long nhiệm kỳ mới, đồng chí tâm đắc điều gì mà Đảng bộ và nhân dân Phước Long gặt hái được trong nhiệm kỳ vừa qua?

Đồng chí Đặng Tiến Út: Trước hết, phải nói rằng, Phước Long thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà nên đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Kinh tế phát triển nhanh và ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Từng ngành, từng lĩnh vực đều có những thành tích nổi bật. Có 20/21 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra đạt và vượt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao. Quốc phòng - an ninh luôn đảm bảo, chính trị, xã hội ổn định. Đảng bộ và nhân dân huyện Phước Long được Nhà nước phong tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là tiền đề quan trọng để huyện phát triển trong giai đoạn mới.

Một thành tựu nổi bật khác, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, huyện đã quyết tâm xây dựng NTM sao cho đạt yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng NTM, đặc biệt là yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thành tựu đó rất đáng khích lệ. 19 tiêu chí xây dựng NTM được triển khai quyết liệt và đồng bộ. Đã có 6/7 xã được công nhận NTM. Từ nay đến tháng 12/2015, Vĩnh Phú Tây sẽ là xã cuối cùng được cộng nhận NTM. Và cũng từ nay đến cuối năm, Phước Long quyết tâm để được Trung ương công nhận huyện NTM.

PV: Trong chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, theo đồng chí, đâu là điểm nhấn quan trọng để đưa Phước Long bứt phá trong thời gian tới ?

Đồng chí Đặng Tiến Út: Tôi cho rằng, tinh thần và nghị lực của Đảng bộ và nhân dân là quan trọng hơn bao giờ hết. Dân đồng thuận và ủng hộ thì làm việc gì cũng dễ. Đại hội Đảng bộ huyện đã xác định, giai đoạn 2015 - 2020, Phước Long sẽ nâng chất huyện NTM trở huyện NTM kiểu mẫu, bền vững. Suy cho cùng, đạt được mục tiêu đó chính là đưa huyện Phước Long phát triển toàn diện. Từ nay đến cuối năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phải quyết tâm cật lực, củng cố, kiện toàn tất cả các tiêu chí để đủ điều kiện được Trung ương công nhận huyện NTM. Đây là nguyện vọng, mong ước không chỉ của Đảng bộ, chính quyền mà còn ở toàn thể nhân dân.

Ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh trao giấy khen cho tập thể, cá nhân xã Phong Thạnh Tây B có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM. Ảnh: T.Đ

Đi cùng với đó, Đảng bộ huyện sẽ tập trung quyết liệt nâng chất tiêu chí NTM sao cho toàn diện hơn, vững chắc hơn. Ví dụ, hiện tại các tiêu chí đã đạt 70%, 80% thì tới đây phương châm của huyện phấn đấu đạt 100% hoặc cao hơn chuẩn hiện tại theo quy định của Trung ương. Xóm ấp, nhà cửa khang trang, đời sống nhân dân đều phải được cải thiện tốt hơn hiện tại.

PV: Giai đoạn 2015 - 2020 Phước Long sẽ trở thành huyện NTM kiểu mẫu, bền vững. Vậy, đồng chí có thể cho biết tiêu chuẩn của kiểu mẫu, bền vững bao gồm những gì? Lộ trình để đạt tiêu chuẩn ấy ra sao ?

Đồng chí Đặng Tiến Út: Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng NTM đã ban hành nội dung nâng chất cho tất cả 19 tiêu chí dành cho các huyện đã được công nhận NTM. Chẳng hạn, đường trục thôn, xóm được cứng theo tiêu chuẩn cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông - Vận tải đạt 100%; 100% đường ngõ, xóm được cứng hóa; tỷ lệ ki-lô-mét kênh mương được quy hoạch cứng hóa do xã quản lý đạt tối thiểu 90%; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%; trường học các cấp từ mầm non đến trung học cơ sở có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia đạt 100%; hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng quy định đạt 100%; không còn hộ nghèo (trừ trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội, không có sức lao động, tàn tật, bệnh hiểm nghèo…); tỷ lệ người có việc làm thường xuyên trong độ tuổi lao động đạt 95%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tối thiểu 95%; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đạt tối thiểu 95%; 100% số hộ phải có đủ 3 công trình vệ sinh thiết yếu: nhà tắm, hố xí, bể chứa nước sinh hoạt; 100% số hộ chăn nuôi hoặc cơ sở chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh…

Trong chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, để trở thành huyện NTM kiểu mẫu, bền vững, tất cả chỉ tiêu nâng chất nêu trên đến cuối năm 2020 Phước Long nhất quyết phải đạt được.

PV: Trong điều kiện nguồn lực đầu tư còn có hạn, thì giải pháp nào để giúp Phước Long xây dựng thành công huyện NTM kiểu mẫu, bền vững, thưa đồng chí?

Đồng chí Đặng Tiến Út: Đảng bộ huyện sẽ xác định lại cụ thể từng tiêu chí đã đạt theo chuẩn NTM. Khi triển khai nâng chất các tiêu chí, huyện sẽ xác định rạch ròi những công trình, phần việc nào là của dân thì vận động nhân dân làm, cái nào thuộc về Nhà nước thì Nhà nước đầu tư. Không thể lấy việc Nhà nước mà vận động nhân dân làm và ngược lại. Đảm bảo tính hài hòa trong xây dựng NTM, nhưng nhân dân vẫn giữ vai trò chủ thể quyết định sự thành công của mọi phong trào, đồng thời là người thụ hưởng. 

PV: Xin cảm ơn đồng chí !

TẤN ĐẠT

(thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.