Phóng sự - Ký sự

Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông: “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”

Thứ Hai, 16/11/2015 | 18:35

Chiều 15/11/2015, tại Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT).

Đây là lần thứ tư Bạc Liêu tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu nạn nhân tử vong vì TNGT với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”. Buổi tưởng niệm có sự tham dự của trên 300 đại biểu, tăng ni phật tử và gia đình các nạn nhân và đại diện các tôn giáo bạn (ảnh 1 và 2). Sau phần nghi thức, Ban trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu khai mạc và niệm phật cầu gia hộ, đọc văn tế vong linh các nạn nhân (ảnh 3).

Trong 10 tháng của năm 2015, Bạc Liêu xảy ra 45 vụ TNGT, làm chết 38 người, bị thương 28 người. Nguyên nhân chủ yếu là do người tham gia giao thông không chấp hành đúng các quy định đảm bảo an toàn. Sự kiện tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót cho những người xấu số, chia sẻ mất mát, gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để nhắc nhở chính mình, người thân, cộng đồng phải chủ động tạo môi trường giao thông an toàn. Ban ATGT tỉnh kêu gọi tất cả các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân cùng nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông. Đồng thời chung tay chia sẻ mất mát, đau thương của các gia đình, thân quyến nạn nhân bị TNGT.

Nhân dịp này, đại diện Ban ATGT tỉnh và Ban trị sự GHPGVN tỉnh tặng quà gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn (ảnh 4). Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Ban trị sự GHPGVN tỉnh, UBND TP. Bạc Liêu thắp nhang tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân (ảnh 5).

Kết thúc buổi lễ tưởng niệm, Ban nghi lễ Phật giáo tổ chức lễ Đại Trai đàn Chẩn tế cầu siêu cho vong linh các nạn nhân tử vong do TNGT. Qua lễ cầu siêu này, Ban trị sự GHPGVN tỉnh cũng đã phát thông điệp đến tăng ni, phật tử hãy cùng với cộng đồng xã hội hành động đúng pháp luật, tham gia giao thông an toàn và góp phần cảm hóa, giáo dục những người vi phạm, giúp họ thực hiện đúng các chuẩn mực văn hóa đạo đức khi tham gia giao thông (ảnh 6).

MAI ĐINH

(thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.