Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ Tư, 18/11/2015 | 16:01

Cách đây 85 năm, ngay sau khi Đảng ta ra đời chưa tròn 1 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng, xây dựng và hết lòng chăm lo cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: T.L

Với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau phù hợp nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ, Mặt trận Dân tộc thống nhất không ngừng củng cố, mở rộng, có những cống hiến to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thật sự trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Kế tục sự nghiệp của Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam ra đời có sứ mệnh tập hợp đoàn kết các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Trong những năm qua, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động đã được đồng bào ta ở trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp công sức, tiền của, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ được dư luận nhân dân đồng tình, hưởng ứng, nhất là việc thực hiện chính sách người có công. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", với phương châm lấy sức dân lo cho dân ra đời thuận với ý Đảng - lòng dân, được nhân dân cả nước nhiệt tình hưởng ứng. Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” được MTTQ các cấp chủ động thực hiện góp phần xây dựng hàng trăm ngàn ngôi nhà đại đoàn kết tặng người nghèo. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong thời kỳ hội nhập nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng cao, sức cạnh tranh mạnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đến nay đã trở thành phương châm hành động trong nhận thức của nhân dân...

Thiết thực kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổng kết 20 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 15 năm cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”, nêu rõ những kết quả, thành tựu đạt được, phân tích những khó khăn, hạn chế; đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm từ thực tế triển khai các cuộc vận động. Đặc biệt, MTTQ đã phát động cuộc vận động mới, với tên gọi: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là cuộc vận động trung tâm của toàn bộ hệ thống Mặt trận trong giai đoạn mới, là sự kế thừa và tích hợp những kết quả quan trọng của các cuộc vận động và phong trào đã và đang thực hiện trong thời gian qua.

Trước những thách thức và vận hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, tích cực triển khai trong cuộc sống các nghị quyết của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng các phong trào thi đua yêu nước. MTTQ các cấp cần xứng đáng là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Các cấp ủy đảng, chính quyền cần chăm lo, phát huy hiệu quả hơn nữa quyền dân chủ của nhân dân; phát huy vai trò của MTTQ trong mọi mặt của đời sống xã hội, qua đó tăng cường mạnh mẽ đại đoàn kết toàn dân tộc.

N.D

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.