Công tác vận động, truy bắt đối tượng truy nã: Những kết quả đáng ghi nhận

Thứ Ba, 24/11/2015 | 08:15

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác, truy bắt đối tượng truy nã (ĐTTN). Qua đó góp phần phòng ngừa, hạn chế phát sinh tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Quần chúng có thành tích trong truy bắt, vận động ĐTTN đầu thú được tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: M.N

Thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCA của Bộ Công an về nâng cao hiệu quả công tác truy nã tội phạm trong tình hình mới, Phòng PC52 đã tham mưu cho Giám đốc, Ban chỉ đạo 327 Công an tỉnh tổ chức triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để truy bắt ĐTTN (kể cả đối tượng truy nã quốc tế đang lẩn trốn tại tỉnh), truy tìm tung tích nạn nhân, người mất tích, vật chứng liên quan đến các vụ án hình sự theo quy định; xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá có hiệu quả đối với ĐTTN đặc biệt nguy hiểm. Song song đó, tham mưu cho Ban chỉ đạo 327 chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tổng rà soát, phân loại số ĐTTN hiện còn… Đặc biệt, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác, truy bắt ĐTTN; đồng thời cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Ban chỉ huy để người dân tiện liên hệ.

Kết quả, trong 5 năm (2010 - 2015), quần chúng cung cấp trên 400 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng chức năng bắt, vận động, thanh loại 439 ĐTTN. Trong đó có 80 đối tượng nguy hiểm, 41 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, góp phần hạn chế ĐTTN ngoài xã hội, phòng ngừa phát sinh tội phạm.

Điển hình như thông qua việc xác minh truy tìm chủ sở hữu xe máy của Công an TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), manh mối về tên tội phạm giết người và trốn trại Lâm Tấn Hải (ngụ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) được hé mở với tên gọi “thầy Hai”. Trước đó, trong một lần đến xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) để trị bệnh, Hải lừa lấy chiếc xe gắn máy của một người phụ nữ mà hắn trị bệnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 2 ngày chờ đợi, trinh sát phát hiện “thầy Hai” Lâm Tấn Hải xuất hiện trong trang phục áo xám của thầy tu tại nhà Hằng (em ruột Hải, ngụ xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) để xem bói. Khi trinh sát mời Lâm Tấn Hải về trụ sở Công an xã Hiệp Thành làm việc, Hải đã thừa nhận y là tên tội phạm giết người trốn trại bị Công an huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau)truy nã năm 1998.

Thượng tá Nguyễn Bình Dương, Phó trưởng PC52, chia sẻ: “Có được kết quả trên, ngoài sự chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan, đơn vị chức năng trong và ngoài tỉnh, sự đóng góp của quần chúng nhân dân, Ban chỉ huy PC52 luôn chủ động nắm chặt tình hình, xây dựng kế hoạch phân công cụ thể trinh sát đứng chân địa bàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở, hỗ trợ trong quá trình công tác”. Mặt khác, cán bộ, chiến sĩ đội truy bắt ĐTTN luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong mọi tình huống. Kịp thời đề xuất biện pháp, kế hoạch đấu tranh truy bắt từng loại đối tượng đảm bảo an toàn, đúng quy định…

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.