Quốc tế

Anh cho Pháp sử dụng căn cứ ở Síp đánh IS

Thứ Ba, 24/11/2015 | 15:30

Ảnh: Theo NDOL

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay (23-11), Thủ tướng Anh David Cameron cùng Tổng thống Pháp François Hollande đã đến đặt hoa tại nhà hát Bataclan để tưởng nhớ các nạn nhân - một trong sáu địa điểm ở Paris bị khủng bố tấn công giết hại 89 người vào ngày 13-11.

Thủ tướng Anh David Cameron đến Paris ngày hôm nay để thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố và cuộc khủng hoảng tại Syria.

Theo The Local/AFP, phát biểu với báo giới bên cạnh Tổng thống Francois Hollande sau cuộc gặp ở Paris, Thủ tướng David Cameron nói rằng ông ủng hộ mạnh mẽ việc Pháp đẩy mạnh các chiến dịch không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria sau khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Paris và nói rằng Anh nên có hành động tương tự.

Ông Cameron nói: "Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của Tổng thống Hollande tiến hành không kích lực lượng IS ở Syria. Tôi tin chắc chắn rằng Anh cũng nên làm như vậy”.

Ông Cameron thông báo sẽ đệ trình chiến lược toàn diện chống IS lên Quốc hội để thông qua trong tuần này, cho phép can thiệp quân sự vào Syria.

Ông David Cameron đề xuất cho lực lượng không quân của Pháp sử dụng căn cứ RAF của Anh ở Síp để Pháp có thể tiến hành các cuộc không kích các mục tiêu của IS ở Syria.

Ông Cameron nói: “Hôm nay tôi đã đề nghị với Tổng thống Hollande sử dụng căn cứ RAF ở Sip để máy bay của Pháp tiến hành các chiến dịch chống ISIL và hỗ trợ thêm cho việc tiếp nhiên liệu trên không”.

Nguồn: NDĐT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.