Tin tức

Thanh tra tỉnh: Tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam

Thứ Ba, 24/11/2015 | 15:33

Ông Đỗ Duy Phức, Phó Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho cán bộ, công chức tỉnh có nhiều đóng góp trong hoạt động thanh tra. Ảnh: M.N

(BL-MN) Chiều 23/11, Thanh tra tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2015). Các ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu; Đỗ Duy Phức, Phó Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ (TTCP) và hơn 200 đại biểu, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh tham dự.

Tại lễ kỷ niệm, ông Võ Minh Lương, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng phát triển và trưởng thành của ngành Thanh tra Việt Nam và Thanh tra tỉnh Bạc Liêu; đồng thời chiếu phim tư liệu về lịch sử, truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Thanh Dũng đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà ngành Thanh tra tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng và chính quyền các cấp triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra nhằm phát hiện kịp thời, ngăn ngừa, chấn chính, xử lý những sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội…

Dịp này, ông Đỗ Duy Phức, Phó Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho 25 cán bộ, công chức tỉnh có nhiều đóng góp trong hoạt động thanh tra. Ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Thanh tra tỉnh và trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 12 cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.