Bế mạc cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - 2015

Thứ Ba, 24/11/2015 | 15:34

* Bạc Liêu đoạt 2 HCB vở diễn, 6 HCV cá nhân và 5 HCB cá nhân

Ông Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL trao HCV cho các vở diễn xuất sắc. Ảnh: H.T

(BL-HT) Sau 17 ngày thi diễn, tối 23/11, tại Nhà hát Cao Văn Lầu, cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - 2015 do UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Bộ VH-TT&DL tổ chức đã bế mạc và trao giải thưởng cho các vở diễn và nghệ sĩ xuất sắc nhất.

Đến dự có NSƯT Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) cuộc thi; NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Ủy viên BCĐ cuộc thi; nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ cuộc thi; nghệ sĩ Phạm Đình Thắng, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban tổ chức (BTC) cuộc thi; về phía Bạc Liêu có các ông Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên BCĐ cuộc thi; lãnh đạo một số sở, ban ngành cấp tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Sở VH-TT&DL các tỉnh cùng 27 đoàn nghệ thuật tham gia cuộc thi.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, cuộc thi lần này có số lượng vở diễn lớn nhất từ trước đến nay với 33 vở diễn, 27 đơn vị nghệ thuật tham gia. Các vỡ diễn có nội dung phong phú và đa dạng, trong đó có nhiều vở diễn có sự tìm tòi, đổi mới, đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với nhu cầu thưởng thức của khán giả đương đại. Ngoài ra, cuộc thi có sự đổi mới về yếu tố nghe và tăng cường yếu tố nhìn… làm cho cải lương lung linh, lộng lẫy hơn. Tuy nhiên, cũng còn một số vở diễn còn non yếu về nghệ thuật…

Kết thúc cuộc thi, BTC đã trao 5 HCV cho 5 vở diễn: Tình sử hai vương triều (Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đồng Nai), Yêu là thoát tội (Nhà hát Cải lương Hà Nội), Vòng xoáy (Đoàn cải lương Hương Tràm, tỉnh Cà Mau), Vua Thánh triều Lê (Nhà hát Cải lương Việt Nam), Chiến binh (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) và 8 HCB cho 8 vở diễn khác. Ở giải cá nhân, trao 57 HCV cho 57 diễn viên, 80 HCB cho 80 diễn viên. Trong đó, Bạc Liêu có 2 vỡ diễn đoạt HCB là: “Quê hương và mẹ” của Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu và “Đào Duy Từ” của Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh; 6 nghệ sĩ đoạt HCV cá nhân và 5 nghệ sĩ đoạt HCB cá nhân.

Ngoài ra, BTC còn trao giải cho các tác giả chuyển thể xuất sắc, họa sĩ xuất sắc; nghệ sĩ, diễn viên nhỏ tuổi… UBND tỉnh Bạc Liêu cũng tặng bằng khen cho 27 đơn vị tích cực tham gia cuộc thi.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.