Quốc tế

Tổng thống Nga: Việc bắn hạ máy bay Su-24 của Nga là một “cú đâm từ sau lưng”

Thứ Tư, 25/11/2015 | 16:44

Tổng thống Nga - Vladimir Putin và Quốc vương Jordan Abdullah II. Ảnh: Internet

Phát biểu trong cuộc hội đàm với Quốc vương Jordan Abdullah II tại Sochi, Tổng thống Nga - Vladimir Putin đã gọi việc bắn hạ máy bay Su-24 của Không quân Nga tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Syria là một “cú đâm từ sau lưng”.

Nhà lãnh đạo nước Nga tuyên bố, hành động bắn hạ máy bay quân sự của Nga tại Syria đã vượt ra khỏi quy ước cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố.

“Sự việc này đã nằm ngoài quy ước của cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố. Những người lính của chúng tôi đang không tiếc sinh mạng chống lại các phần tử khủng bố, nhưng hành động vừa xảy ra thật sự là một “cú đâm từ sau lưng”, thực hiện bởi những kẻ đồng lõa với bọn khủng bố. Tôi không còn lời nào để nói về thảm kịch vừa xảy ra”, Tổng thống Nga chia sẻ với Quốc vương Jordan Abdullah II.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, phi công Nga không bao giờ có ý định xâm phạm hay tấn công Thổ Nhĩ Kỳ. Ông chỉ trích giới chức lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau khi xảy ra sự việc đã không liên lạc với phía Nga, mà lại kêu gọi sự giúp đỡ từ các đồng minh NATO.

 “Thảm kịch trên đã gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi luôn coi Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là quốc gia láng giềng gần gũi, mà còn là đối tác thân thiện. Tôi không rõ ai lại có thể thực hiện hành động ác ý như vậy đối với chúng tôi”, ông V. Putin cho biết.

Về phần mình, Quốc vương Jordan Abdullah II gửi lời chia buồn tới Tổng thống V. Putin và nhấn mạnh sự cần thiết của một liên minh quốc tế rộng rãi chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo thông tin mới nhất, Lầu Năm Góc vừa ra tuyên bố không có liên quan tới vụ việc máy bay Su-24 của Nga bị bắn hạ ở Syria.

C.Q.B (tổng hợp từ nguồn QĐNDO)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.