Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - ĐBSCL: Khám phá đất phương Nam

Thứ Tư, 25/11/2015 | 17:13

Với trên 60 sự kiện, hoạt động chính diễn ra suốt năm, Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - ĐBSCL (gọi tắt là Năm Du lịch quốc gia) là một sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia và quốc tế. Thông qua việc giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của Kiên Giang và các địa phương phối hợp tổ chức, đây là sự kiện mang ý nghĩa tạo ra sự đột phá của du lịch vùng, từng bước đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn góp phần khẳng định sự phát triển toàn diện của các tỉnh, thành ĐBSCL.

Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu là một trong những sản phẩm du lịch của Bạc Liêu tham gia Năm Du lịch quốc gia 2016. Ảnh: H.T

Với chủ đề “Khám phá đất phương Nam”, Năm Du lịch quốc gia tổ chức hàng loạt sự kiện mang dấu ấn văn hóa phương Nam với sự chủ trì tổ chức của tỉnh Kiên Giang, đồng tham dự là các tỉnh, thành ĐBSCL, ngoài ra còn có sự tham gia của các tỉnh, thành: Hà Nội, TP. HCM, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Lâm Đồng. Nói về mục đích của sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế này, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL - Vương Duy Biên khẳng định: “Năm Du lịch quốc gia sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa Kiên Giang với các địa phương trong cả nước, trước hết là các địa phương trong vùng và các vùng du lịch trọng điểm quốc gia; mở rộng hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thu hút mạnh mẽ nguồn lực để phát triển du lịch, nâng cao vị thế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, và khu vực phía Nam, tỉnh đăng cai tổ chức nói riêng; đặc biệt là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của khu vực ĐBSCL”.

Để tạo ra sự đột phá cho du lịch, đạt được hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo đà cho du lịch các địa phương phát triển nhanh trong thời gian tới, Năm Du lịch quốc gia hứa hẹn sẽ tạo những ấn tượng đặc biệt khi du khách hội tụ về “khám phá đất phương Nam”. Muốn vậy, hàng loạt phần việc đang được Bộ VH-TT&DL chỉ đạo cho Kiên Giang và các tỉnh, thành thực hiện. Trước mắt, để xứng tầm cỡ là sự kiện văn hóa - du lịch có tính quốc gia và quốc tế, việc làm mang ý nghĩa cốt lõi là phát huy tiềm năng, lợi thế tài nguyên du lịch của từng địa phương để tập trung xây dựng, làm mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, trong đó chú trọng các sản phẩm du lịch đặc thù của từng địa phương; triển khai các tua - tuyến du lịch; thúc đẩy triển khai đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại các khu, điểm du lịch quan trọng, cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các dịch vụ du lịch; xây dựng và tu bổ các công trình văn hóa, di tích, chỉnh trang đô thị...

Phân bổ các hoạt động theo mốc thời gian, các sự kiện, hoạt động tham gia Năm Du lịch quốc gia trải dài trong năm 2016. Bộ VH-TT&DL sẽ chủ trì hoặc phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức 14 sự kiện, tiêu biểu là: hội nghị Liên kết phát triển du lịch ĐBSCL tổ chức tại tỉnh Hậu Giang (dự kiến tháng 4), hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi toàn quốc tại huyện Phú Quốc, Kiên Giang (tháng 9), liên hoan ẩm thực ĐBSCL, các giải thể dục - thể thao như giải Vô địch câu cá thể thao quốc gia tại khu du lịch sinh thái vườn quốc gia U Minh Thượng (tháng 4), giải Bóng chuyền Cúp Đạm Cà Mau tại Rạch Giá (tháng 8); trại sáng tác nhiếp ảnh khu vực ĐBSCL chào mừng Năm Du lịch quốc gia… Tỉnh Kiên Giang chủ công tổ chức các hoạt động lễ công bố Năm Du lịch quốc gia và đón nhận bằng công nhận khu Ramsar, vườn quốc gia U Minh Thượng, lễ hội Năm Văn hóa du lịch và kỷ niệm 280 năm Ngày thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các, lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực… Các tỉnh, thành phố khác tham gia các hoạt động như lễ hội Hoa trên dòng Sa Giang (tỉnh Đồng Tháp), liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Long An lần thứ 22, lễ hội Áo dài TP. HCM 2016, ngày hội Du lịch TP. HCM, lễ hội Nghinh Ông sông Đốc (Cà Mau), và Bạc Liêu tham dự Năm Du lịch quốc gia với lễ hội Dạ cổ hoài lang, dự kiến tổ chức vào ngày 14 và 15/8 âm lịch…

Với những sự kiện, hoạt động được chọn lọc mang đậm dấu ấn về văn hóa - lịch sử - du lịch của các tỉnh, thành phố cùng tham gia, tin rằng khi đưa du khách trong và ngoài nước hội tụ về “khám phá đất phương Nam”, Năm Du lịch quốc gia sẽ thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói” của Việt Nam nói chung và khu vực ĐBSCL nói riêng phát triển lên tầm cao mới.

CẨM THÚY

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.