Giáo dục - Học Đường

Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu: Nhiều đóng góp xây dựng đội ngũ giảng viên vừa hồng, vừa chuyên

Thứ Năm, 26/11/2015 | 08:36

Tháng 11 là thời điểm cả xã hội hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam. Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục - thể thao vui tươi, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu còn tổ chức tọa đàm tri ân thầy cô. Thông qua hoạt động này nhằm vinh danh những cống hiến của người thầy, đồng thời tiếp nhận những ý kiến tâm huyết để củng cố chất lượng đội ngũ giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong thời đại mới.

Quang cảnh buổi tọa đàm (ảnh do trường cung cấp).

Cô Nguyễn Thị Quế Phụng: “Xây dựng phẩm chất nhà giáo chân chính”

“Lúc sinh thời, Bác Hồ từng nói: “Nghề dạy học không có gì xuất sắc và oanh liệt, người thầy giáo không có tượng đồng, bia đá nhưng là người anh hùng - anh hùng tập thể, anh dùng vô danh”. Điều đó đã khẳng định vị thế, sự tôn vinh của xã hội đối với người thầy và nghề dạy học. Đáp lại niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đội ngũ nhà giáo phải không ngừng rèn luyện năng lực chuyên môn và tay nghề. Từ những kinh nghiệm thực tiễn, người thầy mới có đủ năng lực, trình độ đào tạo những thế hệ học trò vững kiến thức và giỏi chuyên môn.

Trong cơ chế thị trường hiện nay, người thầy cũng phải đối mặt với những áp lực từ cuộc sống. Do đó phải biết giữ cho riêng mình một nhân cách và phẩm chất của nhà giáo chân chính; phấn đấu vượt qua mọi trở ngại mang đến “ánh sáng” văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho học trò.

Bên cạnh việc không ngừng nâng cao tri thức mà giảng viên trường cần phải có lòng say mê nghề nghiệp, yêu thương con người và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. Công việc của chúng ta là vô cùng vất vả, bởi đối tượng đào tạo là con người, sản phẩm của chúng ta là văn hóa, học vấn, nhân cách và cả một hệ thống phẩm chất, năng lực. Đó là những giá trị gốc tạo ra mọi giá trị của xã hội.

Thầy Lâm Quốc Tuấn: “Mỗi thầy cô là tấm gương sáng cho học trò”

Để nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với tình hình hiện nay, đội ngũ nhà giáo phải xây dựng phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng thực hành, lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực chủ động của học sinh - sinh viên. Quan trọng nhất, thầy cô cần tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào do ngành Giáo dục phát động để làm tấm gương sáng cho học trò, góp phần xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo thân thiện và uy tín.

Mỗi thầy cô đều lấy niềm vui của các em làm niềm vui của chính mình. Qua từng tiết giảng dạy, chúng ta nhìn thấy nụ cười trên môi, sự hiểu biết của học trò để làm động lực quên đi những nỗi mệt nhọc, lo toan. Tin rằng, với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của Ban giám hiệu và các thầy cô, trường sẽ góp phần đào tạo nhiều thế hệ công dân hữu ích cho xã hội.

Cô Bùi Thị Thanh Hà: “Tiếp tục thắp sáng niềm tin và lý tưởng”

Trong xã hội ngày càng phát triển, chúng ta được sống và làm việc với những điều kiện thuận lợi hơn trước. Song cũng đặt ra rất nhiều thách thức cho những người làm nghề giáo như: vấn đề đổi mới căn bản nền giáo dục Việt Nam, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong hội nhập, đào tạo theo nhu cầu xã hội... Hơn ai hết, với vai trò là người thầy “thay Đảng rèn người”, mỗi giảng viên cần ý thức được trách nhiệm của mình đối với việc phải bồi dưỡng tri thức, làm chủ công nghệ, khắc phục những khó khăn bằng sức lực, trí tuệ và lòng yêu nghề. Điều đó đòi hỏi mỗi nhà giáo phải có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tri thức, kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Đặc biệt, người thầy cần tiếp tục thắp sáng niềm tin, lý tưởng cao quý mà các thế hệ nhà giáo ngày trước đã giữ gìn; kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, nỗ lực vượt khó, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Qua đó, góp sức đào tạo thế hệ trẻ có phẩm chất, năng lực, khát vọng để tiếp bước sự nghiệp dựng xây nhà trường.

HỮU THỌ

(lược ghi)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.