Việc hỗ trợ, bàn giao nền tái định cư ở huyện Đông Hải: Một số hộ dân chưa đồng thuận

Thứ Năm, 26/11/2015 | 08:36

Sau nhiều năm mỏi mòn chờ đợi, hàng trăm hộ dân có nhà và đất bị thu hồi giải tỏa để thực hiện các dự án kè chống sạt lở tại thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) đã được cơ quan chức năng bố trí bàn giao nền tái định cư (TĐC). Thế nhưng có nhiều hộ không đồng ý nhận đất mà yêu cầu được nhận tiền. Vì sao có nghịch lý này?

Khu tái định cư tại ấp 4 (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải). Ảnh: M.N

Trước tình hình nước biển dâng cao, sạt lở đất ảnh hưởng lớn đến sản xuất và tính mạng của người dân, từ năm 2008 - 2013, cơ quan chức năng đã tiến hành thu hồi giải tỏa nhà, đất của hàng trăm hộ dân sống ven cửa biển Gành Hào để triển khai thực hiện các dự án kè chống sạt lở. Trong quá trình này, do địa phương chưa thực hiện được dự án TĐC để bố trí cho các hộ bị ảnh hưởng theo quy định nên UBND huyện còn “nợ” lại 112 nền TĐC cho các hộ có đủ điều kiện và có yêu cầu. Cùng với đó, chính quyền phải “gánh” số tiền hỗ trợ thuê nhà hàng tháng cho các hộ còn “nợ” TĐC nhiều năm nay…

Gần đây, UBND huyện đã triển khai thực hiện được dự án TĐC trên diện tích 2ha (tại ấp 4, thị trấn Gành Hào) có tổng chi phí bồi thường giải tỏa, san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng đường, điện, nước sạch, hệ thống cống thoát nước… hơn 28 tỷ đồng. Dự án có 120 nền, trong đó diện tích nhỏ nhất là 78m2 và lớn nhất 123m2 được bán với giá khoảng 1,3 triệu đồng/m2 tùy theo vị trí và diện tích. UBND huyện có chính sách hỗ trợ mỗi suất 80m2 đất TĐC cho các trường hợp được “nợ” TĐC theo từng thời điểm phê duyệt phương án. Cụ thể, hộ có nhà đất bị thu hồi giải tỏa năm 2008 khi bốc thăm nhận nền phải nộp lại số tiền bồi thường về đất đã nhận trước đó. Trường hợp số tiền đã nhận bồi thường về đất nhiều hơn thì phần chênh lệch dư ra hộ dân được nhận, ngược lại, nếu phần diện tích nhiều hơn định mức mỗi suất thì hộ dân phải nộp thêm tiền.

Tương tự đối với các trường hợp bị thu hồi giải tỏa nhà, đất để thực hiện phương án từ năm 2010 - 2013, tùy vào từng trường hợp mà đủ điều kiện, được hỗ trợ suất TĐC 80m2. Riêng đối với các trường hợp được xét bán nền TĐC thì phải trả đủ 100% khi giao nhận nền. Hiện các cơ quan chức năng huyện đã tổ chức cho 84 hộ bốc thăm nhận nền TĐC và đã có 70 hộ đã nhận đất, 11 hộ đề nghị được nhận số tiền 50 triệu đồng để tự lo TĐC, số hộ còn lại, chính quyền địa phương đang liên hệ để có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Vì sao xảy ra tình trạng Nhà nước có nền TĐC để “trả nợ” thì hộ dân lại không nhận?! Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều hộ cho rằng giá bán nền TĐC ở dự án này quá cao, tiền bồi thường của Nhà nước nhiều hộ không đủ để mua nền TĐC. Nhiều trường hợp, số tiền bồi thường giải tỏa nhà, đất không đủ để trả một nửa số tiền mua nền TĐC thì làm sao có khả năng cất nhà?! Một vấn đề nữa là, đa phần các hộ bị giải tỏa đều sống bám vào biển, nhưng khu TĐC lại được bố trí khá xa, rất bất tiện cho việc đi lại làm ăn của người dân. Vì vậy, một số hộ yêu cầu được nhận 50 triệu đồng để tự lo việc TĐC.

Ông Phan Văn Khởi - Giám đốc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện  Đông Hải cho biết: Huyện đã đầu tư khá lớn cho khu TĐC, cho nên yêu cầu được tự lo chỗ TĐC của các hộ dân sẽ không được giải quyết. Vì “nợ” nền TĐC của dân mà nhiều năm nay, số tiền huyện chi trả tiền thuê nhà trọ có hộ lên đến 40 - 50 triệu đồng. Hiện huyện Đông Hải đang xin chủ trương của tỉnh để có hướng giải quyết dứt điểm.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.