Giáo dục - Học Đường

Thầy Lê An: Giảng viên năng động, nhiệt huyết

Thứ Năm, 26/11/2015 | 08:38

Bén duyên với nghề dạy học chưa lâu, nhưng thầy Lê An (ảnh - giảng viên Khoa Nông nghiệp - thủy sản, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu) lại cho thấy mình là một giảng viên năng động, nhiệt huyết với nghiệp “trồng người”.

Đang là cán bộ quản lý của Công ty chế biến thủy sản Minh Phú (Hậu Giang), rồi bỗng nhiên rẽ sang nghề… dạy học, đến giờ thầy Lê An vẫn chưa hết ngỡ ngàng sao mình lại chọn lựa như vậy. Dẫu mới về trường được 3 năm, nhưng thầy Lê An đã được nhà trường tin tưởng phân công làm công tác chủ nhiệm lớp. Cũng từ đây, công việc giảng dạy của thầy như rẽ sang một trang mới. Thầy Lê An bộc bạch: “Làm nghề giáo mà không làm công tác chủ nhiệm thì chưa trải nghiệm hết nghề dạy học. Bởi có làm chủ nhiệm lớp thì người thầy mới thấu hiểu từng hoàn cảnh của học trò, từ đó mới đồng cảm, chia sẻ nhiều điều với các em trong học tập và cuộc sống”.

Thực tế, người thầy thường có tâm lý thương học trò ngoan, học giỏi nhiều hơn những học trò còn lại. Nếu không có người giúp đỡ, phân tích phải - trái cho những học trò cá biệt, thì những em này sẽ mất phương hướng và ảnh hưởng kết quả học tập, thậm chí có thể ảnh hưởng đến nhân cách. Chính vì thế, thầy Lê An rất tâm huyết với công tác chủ nhiệm, không chỉ là người thầy truyền dạy tri thức mà còn là người anh, người bạn luôn lắng nghe, chia sẻ những buồn vui của học trò. Vì thương yêu, chăm lo học trò một cách chân tình, nên mỗi khi đến Ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy giáo trẻ rất hạnh phúc bởi những học trò khóa cũ luôn tìm về tri ân. Theo thầy, những học trò cá biệt khi đã được cảm hóa bằng tình thương thì thường sẽ thành công sau khi ra trường. Điển hình như các em Đỗ Hoàng Diệu, Trần Bạch Đằng, Lê Lam Xuân… ở khoa Chế biến thủy sản 2011 hiện tại đã có công việc ổn định.

Từng là cán bộ quản lý của công ty chế biến thủy sản, nên thầy Lê An đã ứng dụng thực tiễn vào bài giảng rất nhiều, nhất là quy trình kỹ thuật chế biến thủy sản. Điều này làm sinh viên cảm thấy hứng thú với tiết học hơn, tiếp thu bài nhanh hơn. Với sự năng động và nhiệt huyết trong công việc, thầy Lê An đã được nhận nhiều giấy khen của trường, Sở GD-ĐT.

NGỌC VŨ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.