Phóng sự - Ký sự

Rộn ràng lễ hội Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ II - năm 2015 khu vực ĐBSCL

Thứ Sáu, 27/11/2015 | 16:44

Từ ngày 19 - 25/11, lễ hội Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ II - năm 2015 khu vực ĐBSCL đã diễn ra trong sinh khí tưng bừng, vui tươi với nhiều hoạt động đặc sắc. Đây được xem là hoạt động góp phần tôn vinh, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer, qua đó thắt chặt hơn tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em trên vùng đất Chín Rồng.

Cứ 2 năm/lần, đồng bào Khmer ĐBSCL lại được sống trong những ngày hội văn hóa rộn ràng và đặc sắc. Hàng ngàn người từ các phum sóc đã tề tựu về Sóc Trăng để cùng nhau làm nên một mùa lễ hội nhiều ý nghĩa. Mở màn cho lễ hội năm nay là sự náo nhiệt của hội chợ thương mại triển lãm du lịch (ảnh 1) và hội thi ẩm thực 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa. Tại đây, các tỉnh, thành phố trong khu vực đã có dịp quảng bá đặc sản của mình, giao lưu văn hóa ẩm thực nổi tiếng của vùng ĐBSCL.

Cách hồ Nước Ngọt khoảng 500m, hoạt động trưng bày hiện vật văn hóa của đồng bào Khmer Nam bộ như: sân khấu Dù kê, Rô-băm, trang phục Khmer, nhà sàn, dụng cụ dùng trong sản xuất nông nghiệp… đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dự lễ hội (ảnh 2). Trên sông Maspero, những đội ghe Ngo mạnh đến từ các chùa Khmer trong khu vực góp mặt để tranh tài. Trong đó, Bạc Liêu dự thi với 4 đội ghe Ngo: nữ chùa Ngan Dừa - chùa Đầu Sấu và nam chùa Ngan Dừa - chùa Đìa Muồng. Bằng những nhịp chèo mạnh mẽ và đầy khí thế, các đội đã cống hiến những màn thi đấu vô cùng kịch tính, hấp dẫn trong tiếng trống chiêng và cổ vũ của khán giả (ảnh 3).

Đêm về, những dòng người nô nức kéo đến chùa Khmer để thực hiện nghi thức cúng Trăng (ảnh 4). Trong ngôi chùa Khmer cổ kính, đồng bào Khmer thành kính dâng lên ông Trăng những vật cúng đặc trưng của phum sóc để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Tại lễ hội còn có hội thi thả đèn nước. Những chiếc đèn với nhiều hình dáng, màu sắc đã làm cho đêm lễ hội thêm lung linh (ảnh 5).

HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.