Huyện Hòa Bình: Thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thứ Bảy, 26/12/2015 | 09:13

Huyện Hòa Bình là một trong những địa phương thực hiện khá tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH). Do đó, khi văn hóa được phát huy thì tình làng nghĩa xóm được duy trì, người dân đoàn kết, đồng lòng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình…

Xã Vĩnh Mỹ A nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Ảnh: C.K

Một điều dễ nhận thấy trong phong trào TDĐKXDĐSVH ở địa phương này là sự chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp chính quyền, gắn phong trào với các hoạt động như: gắn cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo… Từ đó tạo cho phong trào sức sống mới, ngày càng phong phú, đa dạng, phát huy hiệu quả cao.

Để duy trì hoạt động, tạo sức bật cho phong trào, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH từ huyện đến xã, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Hàng tháng, Ban chỉ đạo huyện cùng với Ban chỉ đạo xã, thị trấn xuống tận cơ sở kiểm tra, củng cố, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Nhờ sự chỉ đạo sâu sát, kiểm tra, giám sát kịp thời nên chất lượng của phong trào TDĐKXDĐSVH ở huyện Hòa Bình ngày được nâng cao. Trong năm 2015, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn đã khảo sát, kiểm tra công nhận mới 687 hộ gia đình văn hóa (đạt 137,4% so với kế hoạch), nâng tổng số hộ gia đình văn hóa toàn huyện lên 24.161 hộ, đạt 98,66% so với tổng số hộ dân trong huyện. Đồng thời tái công nhận 23.474 hộ gia đình văn hóa nhiều năm liền, rút danh hiệu gia đình văn hóa đối với 172 hộ… Những con số trên cho thấy hoạt động của phong trào không chỉ được duy trì thường xuyên mà còn hướng đến chất lượng thật.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Hòa Bình, cho biết: “Với việc công nhận ấp 14, xã Vĩnh Hậu đạt danh hiệu ấp văn hóa, hiện nay toàn huyện đã có 70/70 ấp văn hóa. Qua kiểm tra, 69 ấp được công nhận ấp văn hóa vẫn duy trì được danh hiệu. Trong đó có 28 ấp văn hóa 3 năm liền, 5 ấp văn hóa 6 năm liền”.

Thành công nhất của huyện Hòa Bình là việc quyết tâm chỉ đạo xây dựng 2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Qua quá trình kiểm tra, cuối tháng 12/2015 sẽ tổ chức lễ công nhận 2 xã Vĩnh Bình và Vĩnh Mỹ B đạt danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới. Trước đó, huyện đã công nhận xã Vĩnh Mỹ A đạt danh hiệu này.

Để đạt được những kết quả trên, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH từ huyện đến các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu để giúp người dân hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của phong trào. Bên cạnh đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở và sự quan tâm, chỉ đạo, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào từ huyện đến cơ sở.

Khánh Châu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.