Xã Điền Hải: Những bước đi đột phá trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 25/01/2016 | 10:01

Một góc khu đô thị mới của xã Điền Hải (huyện Đông Hải). Ảnh: P.Đ

Từ một xã bãi ngang, nhưng chỉ sau vài năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Điền Hải (huyện Đông Hải) đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Mùa xuân này, Điền Hải khoác lên mình một chiếc áo mới với những con lộ khang trang, đời sống kinh tế, thu nhập của người dân được nâng lên… Trong tương lai, Điền Hải hứa hẹn sẽ trở thành thị trấn thứ hai của huyện Đông Hải.

Thành công từ XDNTM

Đi lên từ một xã khó khăn, nhưng với truyền thống yêu nước, Đảng bộ và nhân dân xã Điền Hải đã làm nên kỳ tích trong phong trào XDNTM. Qua 5 năm triển khai thực hiện, Điền Hải đã có những thành tựu vượt bậc trên nhiều lĩnh vực.

Bằng cách làm sáng tạo là xã hội hóa trong xây dựng giao thông nông thôn (GTNT), làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nên địa phương thu hút được nguồn vốn và tạo được sự đồng thuận của người dân. Giờ đây Điền Hải đã có hệ thống GTNT hoàn chỉnh xóm liền xóm, ấp liền ấp.

Ông Hồ Văn Danh (ấp Huy Điền) phấn khởi nói: “Giờ đây, người dân có thể đi khắp xã trên những con lộ bê-tông khang trang. Ngày chính quyền địa phương phát động làm lộ, bà con ở đây hưởng ứng rất nhiệt tình. Chúng tôi hiến đất, đóng góp ngày công lao động, cùng đóng góp, chia sẻ để xây dựng phần lộ mà các hộ không có điều kiện làm”. Bằng hình thức đối ứng (người dân đóng góp 50%, Nhà nước 50%) theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm nên GTNT của xã giờ đã thông suốt. Đến nay, xã đã được UBND huyện Đông Hải công nhận đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới.

Vững bước đi lên thị trấn

Trong thời kỳ phát triển hội nhập, Điền Hải đã thành công trong việc tổ chức sản xuất theo hướng làm kinh tế tập thể. Xã đã có 3 hợp tác xã (HTX) diêm nghiệp, đó là: HTX Diêm nghiệp Huy Điền, HTX Diêm nghiệp Long Hà và HTX Diêm nghiệp Doanh Điền. Với lợi thế này, xã Điền Hải đã trở thành vựa muối lớn của huyện. Các HTX diêm nghiệp mỗi năm giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 200 lao động. Ngoài ra, HTX còn tổ chức dịch vụ thu mua muối thương phẩm; cung cấp xăng, dầu cho xã viên và nhân dân trên địa bàn. Nhờ thành công trong việc tổ chức sản xuất và giải quyết việc làm, giờ đây số lao động có việc làm thường xuyên của xã là 6.557/6.853 người, chiếm hơn 95%.

Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, Điền Hải đang hướng tới mở rộng không gian đô thị rộng 500ha. Trong không gian đô thị này sẽ có nhiều khu dân cư được xây dựng khang trang. Hiện nay, khu đô thị đang được xây dựng và từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Ông Hà Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Điền Hải, cho biết: “Xã có bước phát triển đúng hướng là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự đồng thuận của nhân dân. Với lộ trình này, từ nay đến năm 2017, Điền Hải sẽ hoàn thành 3 tiêu chí còn lại, nâng tổng số 19/19 tiêu chí đạt chuẩn. Đồng thời,  thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã sẽ hạ quyết tâm, chung sức, chung lòng để hoàn thành tốt việc quy hoạch xây dựng khu đô thị, đưa Điền Hải trở thành thị trấn hiện đại, văn minh, phát triển toàn diện theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa”.

Phạm Đoàn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.