Tin tức

Bạc Liêu tổ chức nhiều đoàn chúc tết các đơn vị tại TP. Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 31/01/2016 | 09:34

* Họp mặt đồng hương hai tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cùng đoàn Bạc Liêu đón chào đồng hương Bạc Liêu. Ảnh: K.P

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung thăm, chúc tết và tặng quà Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: K.P

(BL-KP) Nhân dịp tết đến, xuân về, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức các đoàn đi thăm, chúc tết các đơn vị tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Đoàn do đồng chí Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết các đơn vị tại Bệnh viện Đại học Y - Dược, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Thống Nhất tại TP. Hồ Chí Minh. Tại các nơi đến, ngoài việc thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Bạc Liêu trong năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của tập thể y, bác sĩ các bệnh viện. Chúc các y, bác sĩ và toàn thể nhân viên bệnh viện gặt hái thêm nhiều thành công trong công tác, đặc biệt là ngày càng nâng cao tay nghề trong điều trị bệnh cho nhân dân. Tỉnh Bạc Liêu cũng mong  sự gắn kết trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân với các bệnh viện ngày càng bền chặt hơn.

* Đến thăm và chúc Tết Hải quân Vùng 2 (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và Học viện Chính trị khu vực 2 (TP. Hồ Chí Minh), thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Quảng Trọng Ninh - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông báo tóm tắt về những thành tựu kinh tế - xã hội mà tỉnh Bạc Liêu đạt được trong năm 2015 và gửi những lời chúc tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Hải quân vùng 2 và cán bộ, giáo viên Học viện Chính trị khu vực 2 năm mới nhiều niềm vui, thành công trong công việc và cuộc sống. Chuyến thăm và chúc tết của đoàn chính là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, giáo viên của hai đơn vị nỗ lực công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Trước đó, ngày 30/1, tại Nhà khách Chính phủ (quận 10, TP. Hồ Chí Minh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đã tổ chức họp mặt đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau. Các đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Minh Chiến, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và nhiều lãnh đạo sở, ngành tỉnh Bạc Liêu cùng tham dự buổi họp mặt với hơn 400 đại biểu là đồng hương hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu đang sống, học tập, lao động và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Phía tỉnh Cà Mau có đồng chí Dương Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Cà Mau tham dự.

Trong sinh khí vui tươi, ấm áp của buổi họp mặt, lãnh đạo hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh nhà trong năm qua. Đồng thời động viên, kêu gọi những người con xa quê tiếp tục phấn đấu lao động, học tập trong môi trường năng động, có nhiều tiềm năng và cơ hội như TP. Hồ Chí Minh. Lãnh đạo hai tỉnh cũng kêu gọi sự quan tâm ưu tiên đầu tư các dự án, mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh về với quê hương Bạc Liêu, Cà Mau để góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau cùng chúc những người con quê hương Bạc Liêu, Cà Mau một năm mới với nhiều thắng lợi, sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống.

Những người con của quê hương Bạc Liêu mặc dù sống, học tập và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh nhưng luôn hướng về quê hương và có sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ cùng với chính quyền và nhân dân địa phương để góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển, vươn xa hơn.

Dịp này, Ban Liên lạc hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tặng 48 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho các sinh viên nghèo vượt khó của hai tỉnh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.