Thanh thiếu niên

Cần tỉnh táo trước mạng xã hội

Thứ Ba, 02/02/2016 | 09:43

Tôi luôn cho rằng mạng xã hội là thế giới ảo, vì vậy những hiện tượng, trào lưu diễn ra trong thế giới ảo ấy tôi chỉ xem cho vui chứ ít khi lưu tâm đến. Thế nhưng, có vẻ các trào lưu diễn ra trên mạng xã hội ngày càng trở nên biến tướng, không dừng lại ở mức độ là những trò tiêu khiển, vui chơi thông thường… Từ những sự việc xảy ra gần đây, có thể thấy một bộ phận giới trẻ đang mất phương hướng, quan điểm sống.

Ảnh minh họa: B.T

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, trong những ngày diễn ra sự kiện trọng đại này, có không ít thế lực phản động lợi dụng để chống phá bằng nhiều hình thức xuyên tạc, nói xấu các cán bộ lãnh đạo. Thậm chí, ngay cả chuyện "cụ" rùa ở Hồ Gươm chết cũng được quy chụp vào những câu chuyện xuyên tạc hết sức mê tín dị đoan… Việc các thế lực phản động âm mưu chống phá mỗi khi đất nước diễn ra những sự kiện quan trọng không còn mới, nhưng điều lo ngại chính là thái độ hoang mang, dao động của những người trẻ - thế hệ kế thừa, thế hệ tương lai của đất nước - trước vấn đề này. Nhất là hiện nay mạng xã hội đang trở thành phương tiện giải trí phổ biến của giới trẻ và các thế lực thù địch lợi dụng điều đó để “đánh” vào tâm lý giới trẻ. Bởi vậy, định hướng, giáo dục đạo đức cách mạng, xây dựng tư tưởng vững vàng cho thanh niên là điều mà các tổ chức Đoàn, Hội cần chú trọng hơn nữa. Những hình thức tuyên truyền cần gắn với thực tế không chỉ bó hẹp trong phạm vi các văn bản, những đợt sinh hoạt cứng nhắc… mà cần có nhiều hoạt động sâu sát, gần gũi hơn với đời sống thanh niên.

Trên mạng xã hội lại có nhiều bạn trẻ thường mang ra so sánh, bàn luận về sự lạc hậu của đất nước ta so với các nước tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, khi so sánh, chỉ trích thì các “anh hùng bàn phím” đừng quên mất một điều: các bạn cũng là công dân của đất Việt và sự lạc hậu ấy có một phần trách nhiệm thuộc về những người trẻ như các bạn. Chỉ trích, chê bai không làm cho mọi thứ thay đổi, chỉ có những hành động thiết thực mới là cách để mọi vấn đề trở nên tốt đẹp. Vì vậy, mỗi cá nhân nên học cách sống ý thức hơn, trách nhiệm hơn với xã hội nhằm góp phần làm cho môi trường sống xanh - sạch - đẹp hơn cũng như xây dựng đất nước ngày càng đẹp giàu.

Tuấn Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.