Trong nước

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khai hội chương trình “Xuân quê hương 2016”

Thứ Ba, 02/02/2016 | 15:36

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh trống khai hội.

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, phối hợp UBND Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật “Xuân Quê hương 2016” với chủ đề "Linh thiêng Hà Nội"...

Tham dự chương trình có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội; đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Hà Nội; đông đảo kiều bào tiêu biểu đại diện cho hơn 4 triệu kiều bào từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về nước đón Tết cổ truyền dân tộc.

Phát biểu khai mạc chương trình “Xuân quê hương 2016”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh tới những đóng góp của kiều bào đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định: “Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của kiều bào, để người Việt Nam ở nước ngoài thực sự là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

Trong tiết trời mưa phùn báo hiệu mùa xuân đang tới, gương mặt những người con xa quê vẫn bừng lên niềm hạnh phúc được về với quê hương. Anh Trần Bằng, đại biểu Hội Người Việt Nam tại Pháp, chia sẻ: “Tôi sống và làm việc tại Pháp đã 15 năm và đây là lần đầu tiên tôi được quay trở lại đón Tết cổ truyền ở quê hương. Tôi rất vui mừng được tham gia chương trình “Xuân quê hương” và các hoạt động của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Tết năm nay vui hơn khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi cũng mong trong nhiệm kỳ mới này, Ban Chấp hành Trung ương và lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục đưa đất nước đổi mới, phát triển mạnh và bền vững hơn nữa, đem lại nhiều cơ hội hợp tác với các nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, giữ vững hòa bình và phát triển đất nước”.

Chương trình “Xuân quê hương 2016” tiếp nối với lời chào mừng kiều bào về quê hương ăn tết và lời chúc mừng năm mới đến kiều bào ta ở khắp nơi trên thế giới của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp thiết thực của bà con kiều bào trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, đầu tư - kinh doanh, văn hóa - xã hội, cũng như tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, sát cánh cùng đồng bào trong nước đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vui mừng trước những thành tựu mà bà con kiều bào đã đạt được, trân trọng và đánh giá cao lòng yêu nước và những đóng góp quý báu của bà con với đất nước...”.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nổi trống khai hội chương trình “Xuân quê hương 2016 - Linh thiêng Hà Nội” và chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm nhiều tiết mục với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

Xúc động khi được tham dự Chương trình “Xuân quê hương 2016” và đặc biệt là bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, anh Nguyễn Việt, Phó Chủ tịch Hội Việt kiều tại Slovakia, chuyên gia Bộ Tư pháp Slovakia, nói: “Tôi cũng như tất cả kiều bào ở nước ngoài luôn dõi theo và rất vui mừng khi đất nước ngày càng phát triển trên mọi mặt”. Anh Việt chia sẻ rằng các chính sách của Đảng, Nhà nước đúng đắn, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trên con đường đi lên CNXH, người dân được ấm no, hạnh phúc. Về đối ngoại, đất nước ta đang mở rộng quan hệ với khu vực và thế giới. Đó thể hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đồng thời khẳng định rằng nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình, mong muốn được sống trong hòa bình, hữu nghị với các dân tộc khác trên thế giới”.

Có chung sự xúc động và tự hào về quê hương Việt nam, chị Victoria Hương Lee, chủ doanh nghiệp Sơn Phoenix & Painting MFG ở Sydney Australia cho biết: “Lần đầu tiên tham dự chương trình Xuân quê hương, tôi cảm thấy rất xúc động và cảm nhận được sự quan tâm của Tổ quốc đối với mình nói riêng và kiều bào ta trên khắp thế giới nói chung”. Chị khẳng định rằng đất nước đang trong quá trình đổi mới toàn diện và đang đi đúng hướng để phát triển đất nước vững mạnh, nâng cao cuộc sống của người dân. Có thể nhận thấy rất rõ sự đổi mới tư duy của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong đường lối, chính sách kinh tế và đối với kiều bào. Đặc biệt, các thủ tục hành chính được cải thiện đáng kể, các cơ quan chính quyền cởi mở, giải quyết công việc nhanh chóng.

Chương trình “Xuân quê hương” Tết Bính Thân 2016 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội thể hiện rõ nét chính sách đúng đắn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Đây cũng là hoạt động chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo QĐND

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.