Nhịp sống đô thị

Ấm áp tình xuân

Thứ Tư, 03/02/2016 | 15:12

Cũng như những địa phương khác, cứ mỗi độ xuân về là TP. Bạc Liêu lại chỉnh trang đô thị, làm đẹp phố phường. Song, công tác chăm lo tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách vẫn luôn được quan tâm và ưu tiên hàng đầu.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu tặng quà người bán vé số nghèo nhân dịp Tết Bính Thân 2016. aẢnh: Kim Trung

Thời gian qua, TP. Bạc Liêu đã làm tốt công tác xã hội hóa việc chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Theo bà Trần Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu: “Thành phố đã hỗ trợ hơn 1.640 hộ nghèo (với số tiền 400.000 đồng/hộ) và 1.340 hộ cận nghèo (300.000 đồng/hộ) để các hộ có điều kiện vui xuân, đón tết. Riêng 1.500 gia đình chính sách, ngoài hưởng tiền tết theo quy định, thành phố còn hỗ trợ thêm 200.000 đồng/hộ. Đồng thời, phát động phong trào các địa phương thi đua cùng chăm lo tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách”.

Cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, thành phố còn phát huy vai trò của cộng đồng, doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội. Điển hình như Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh, năm 2015 đã đóng góp hơn 20 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, giảm nghèo và chăm lo gia đình chính sách. Mới đây, đơn vị này đã tổ chức tặng quà tết cho hơn 440 hộ bán vé số có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có điều kiện vui xuân. Ông Kim Thanh Trường, người bán vé số (phường 8, TP. Bạc Liêu) xúc động nói: “Năm nào công ty cũng tổ chức tặng quà tết cho các hộ bán vé số nghèo. Qua đó động viên những người lao động như chúng tôi gắn bó với các đại lý vé số, doanh nghiệp”.

Cùng với tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; các tổ chức, đoàn thể của TP. Bạc Liêu còn tặng nhà cho hộ nghèo. Đơn cử như Hội LHPN thành phố đã vận động mạnh thường quân, Hội Phụ nữ Công an tỉnh xây mới 2 căn nhà và sửa chữa 1 căn nhà tình thương (tổng trị giá hơn 100 triệu đồng) để tặng cán bộ, hội viên nghèo, giúp họ có điều kiện an cư, sum họp gia đình trong những ngày xuân. Bên cạnh đó tặng 250 suất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm khác cho cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết. Ngoài ra, nhiều tổ chức đoàn thể, từ thiện khác cũng tặng quà, tặng áo ấm, bánh tét... cho các hộ nghèo ngoài địa bàn thành phố. Qua đó, phát huy truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái và giúp mọi người, mọi nhà ấm áp tình xuân.

TƯ ĐÔ THỊ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.