Họp mặt mừng Xuân: Ấm áp và ý nghĩa

Thứ Tư, 03/02/2016 | 17:03

Đã trở thành thông lệ, dịp cận Tết hàng năm là thời điểm của những cuộc họp mặt mừng xuân do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức. Từ cán bộ hưu trí, cán bộ miền Bắc tăng cường đến khối doanh nghiệp, sinh viên, trí thức và những đồng hương Bạc Liêu ở xa đều có buổi họp mặt thân mật đầu xuân với ý nghĩa như một cuộc “sum họp” của những người đã hết lòng với quê hương trên mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Khởi động sớm nhất có lẽ là các buổi họp mặt đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau ở TP. Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh. Những đồng hương cùng quê Minh Hải năm xưa, bây giờ đã chia thành hai tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau, vẫn chung một tấm lòng với quê hương luôn có mặt đông đủ ở những buổi họp mặt như một cách tìm về xứ sở cội nguồn. Không thể không kể đến những buổi họp mặt ở vùng căn cứ cách mạng tại các huyện, thị, thành phố. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu dù có bận bịu đến đâu cũng dành thời gian đi chúc tết bà con ở những vùng căn cứ kháng chiến để gửi lời thăm hỏi đời sống và trao những món quà xuân nhiều ý nghĩa đến với bà con. Đó là những buổi họp mặt rất cảm động, những người hoạt động cách mạng năm xưa gặp lại những người đã từng chở che mình để ôn lại kỷ niệm một thời bom đạn. Mỗi lần họp mặt lại thấy vùng căn cứ ngày càng “thay da đổi thịt” bằng sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền; đời sống bà con ngày càng khá hơn, cho nên qua mỗi năm niềm vui lại càng nhân lên hơn.

Khác với họp mặt người dân vùng căn cứ kháng chiến, những buổi họp mặt doanh nghiệp, trí thức, văn nghệ sĩ là cuộc gặp gỡ để lãnh đạo tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và hiến kế của những người đang đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà. Một năm làm việc miệt mài, những doanh nhân, trí thức bằng cách riêng của mình đã đóng góp trí tuệ, sức lao động, sự nhạy bén để làm nên những thành tựu đáng tự hào cho tỉnh. Có trình độ và sự va chạm với thực tiễn, các lực lượng này còn mang đến những ý kiến chân thành để việc cụ thể hóa mục tiêu phát triển thu được hiệu quả bền vững.

Mỗi cuộc họp mặt có một ý nghĩa riêng nhưng đều là dịp để gặp gỡ, nhắc lại những thành tích của một năm đã qua và gửi lời chúc đến một năm mới nhiều thành công. Vì vậy, trong không khí đón chờ xuân về, không thể thiếu được những buổi họp mặt mừng xuân.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.