Quốc tế

WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virus Zika

Thứ Tư, 03/02/2016 | 17:14

Ngày 2/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố virus Zika đã trở thành vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu.

Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi phòng dịch Zika ở Carabayllo (Peru) hôm 1/2. Ảnh: Internet

Tổng Giám đốc WHO, bà Margaret Chan đưa ra tuyên bố hôm 1/2 trong cuộc họp ủy ban khẩn cấp Quy chế y tế quốc tế về virus Zika tại Genève (Thụy Sĩ): “Các thành viên của ủy ban đã thống nhất rằng tình hình hiện nay có đủ các yếu tố cấu thành để tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về y tế. Tôi đồng ý với đề xuất này”, Reuters dẫn lời bà Chan cho hay. Virus lây truyền qua muỗi này được cho là nguyên nhân gây nên hàng ngàn trường hợp dị tật bẩm sinh ở Brazil cần quốc tế phối hợp hành động giải quyết. Tuy nhiên, hiện chưa cần thiết phải áp lệnh giới hạn du lịch hay thương mại.

Tuyên truyền phòng ngừa virus Zika ở Brazil. Ảnh: Internet

Động thái này cho phép tập hợp các chuyên gia dịch tễ học, y tế công cộng và bệnh truyền nhiễm từ khắp nơi trên thế giới nhằm nhanh chóng nghiên cứu, hành động kịp thời trước đại dịch.

Bộ trưởng Y tế Brazil, ông Marcelo Castro cho biết, nước này có gần 4.000 trường hợp trẻ mắc dị tật bẩm sinh khiến não không phát triển đầy đủ do virus Zika gây nên. Ông cũng tuyên bố tình trạng đang tồi tệ hơn rất nhiều so với dự đoán. Khoảng 80% các trường hợp mắc bệnh không có triệu chứng biểu hiện bên ngoài, hãng tin Reuters dẫn lời ông Castro.

Tháng 12 năm ngoái, Brazil cũng đã kêu gọi phụ nữ nước này tạm thời ngừng mang thai phòng đại dịch. Vài tuần sau, Mỹ cũng khuyên những phụ nữ mang thai hoãn kế hoạch du lịch đến các nước Mỹ Latinh sau khi các quan chức y tế Mỹ xác nhận một trường hợp trẻ bị tổn thương não bẩm sinh dương tính với virus Zika ở Hawaii. Chỉ vài ngày sau, CDC cũng xác nhận nhiều trường hợp mắc bệnh ở bang Florida, Illinois, New Jersey và Texas (Mỹ).

C.Q.B (tổng hợp từ nguồn TPO)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.