Giáo dục - Học Đường

Hội khỏe Phù Đổng huyện Đông Hải lần thứ IX: Khỏe để lao động và học tập

Thứ Năm, 04/02/2016 | 08:37

Trong không khí hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016, Phòng GD-ĐT huyện Đông Hải tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX. Đây là sân chơi thiết thực để học sinh phổ thông thi thố, giao lưu và là “phép thử” giúp Ban tổ chức tìm ra những nhân tố xuất sắc để chăm bồi, phát triển.

Các vận động viên thi đấu nội dung nhảy cao nữ. Ảnh: Đ.K.C

Trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, Bác Hồ đã dạy: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân khỏe mạnh, tức là góp phần làm cho cả nước khỏe mạnh. Vậy nên, luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”. Thực hiện lời kêu gọi đó, các tầng lớp nhân dân trong cả nước, đặc biệt là học sinh, sinh viên - thế hệ kế thừa đã không ngừng rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Và Hội khỏe Phù Đổng chính là cơ hội tốt để các cá nhân bộc lộ năng khiếu, sở trường.

Tuy là địa phương vùng sâu, vùng xa, điều kiện dạy và học môn Giáo dục thể chất còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiều năm qua ngành Giáo dục huyện Đông Hải luôn gặt hái những thành tích xuất sắc trong các kỳ Hội khỏe Phù Đổng do tỉnh tổ chức. Trong đó có một số môn được chọn đại diện cho học sinh tỉnh nhà tham gia thi đấu tại các kỳ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Đồng thời, Đông Hải còn được đánh giá là một trong những đơn vị có phong trào thể dục - thể thao phát triển mạnh của tỉnh. Đây chính là nguồn động lực lớn để học sinh trong toàn huyện thường xuyên tham gia tập luyện thể dục - thể thao, tăng cường thể lực, ra sức lao động, học tập góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với tinh thần đó, Hội khỏe Phù Đổng năm nay thu hút hơn 400 vận động viên (VĐV) đến từ 21 trường tiểu học và 10 trường THCS trong toàn huyện tham gia tranh tài. Tại hội khỏe, các VĐV cấp tiểu học thi cờ vua (nam, nữ, độ tuổi từ 7 - 9, 10 - 11), bật xa (nam, nữ), chạy 60m, bóng đá nam; cấp THCS thi đấu cờ vua (nam, nữ, độ tuổi từ 12 - 13, 14 - 15), chạy 100m, 200m, 400m, 800m dành cho nam và nữ, chạy 1.500m nam, nhảy cao, nhảy xa…

Qua 4 ngày tranh tài với tinh thần thể thao thượng võ, trung thực, các VĐV đã thật sự “cháy” hết mình vì màu cờ sắc áo của đơn vị, mang đến hội khỏe những trận đấu hay, kịch tính! Không chỉ thi đấu để mang về thành tích cá nhân, các VĐV còn nỗ lực hết mình làm nên thành tích chung cho cả đội. Niềm vui, những giọt nước mắt vỡ òa hạnh phúc vì phá được kỷ lục năm trước, hoặc nghe Ban tổ chức xướng tên đơn vị mình đạt được thành tích cao… có lẽ là những kỷ niệm đẹp khó phai trong lòng các bạn nhỏ. Đâu chỉ vậy, nhiều VĐV còn tranh thủ thời gian rảnh để kết bạn, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập, rèn luyện thể thao với học sinh các trường bạn. Nhiều tình bạn đẹp lại có cơ hội được nảy nở, đâm chồi…

Kết thúc hội khỏe, Ban tổ chức đã trao giải Nhất khối tiểu học cho Trường tiểu học Chu Văn An, đứng thứ Nhì là Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, thứ Ba là Trường tiểu học Kim Sơn. Ở khối THCS, Trường THCS Lê Hồng Phong vẫn giữ được phong độ khi bảo vệ thành công danh hiệu Nhất toàn đoàn liên tiếp 2 kỳ hội khỏe. Giải Nhì thuộc về Trường THCS Lê Quý Đôn và giải Ba được trao cho Trường THCS Long Điền Đông B. Kết quả này một lần nữa cho thấy sự chuẩn bị khá chu đáo, kỹ lưỡng về lực lượng, cũng như chất lượng thi đấu của từng đơn vị.

Ông Đường Vĩnh Khỳ (Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Đông Hải) nhận định: “Hội khỏe Phù Đổng là cơ hội để ngành Giáo dục huyện nhà phát hiện và chăm bồi những nhân tố mới, chuẩn bị lực lượng tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào tháng 3/2016. Đây còn là điều kiện để đánh giá hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường, từ đó hoạch định những giải pháp đồng bộ hơn trong thời gian tới. Qua đây, chúng tôi sẽ kịp thời biểu dương, động viên phong trào “Khỏe để lao động và học tập” ở các trường học”.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.