Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu: Đưa pháp luật đến với người dân vùng ven biển

Thứ Năm, 04/02/2016 | 08:41

Thượng úy Mã Văn Tính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giới thiệu về biển, đảo Việt Nam cho sinh viên Trường cao đẳng Nghề Bạc Liêu. Ảnh: N.Q

Thời gian gần đây, nhân dân khu vực ven biển đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Đó là nhờ công tác tuyên truyền pháp luật của cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh trong những năm qua.

Sáng 27/1/2016, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề về biển, đảo với sinh viên Trường cao đẳng Nghề Bạc Liêu. Buổi nói chuyện này nằm trong chương trình hợp tác đầu tiên giữa hai cơ quan (BĐBP tỉnh và Trường cao đẳng Nghề) về giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh - sinh viên nhà trường. Gần 60 sinh viên các lớp cao đẳng điện lạnh, điện công nghiệp và điện công nghiệp ô tô chăm chú nghe Thượng úy Mã Văn Tính giới thiệu sơ lược về kiến thức biển, đảo. Nhiều sinh viên lần đầu được nghe giải thích thế nào là vùng lãnh hải, đường cơ sở, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế… Lời thuyết trình kết hợp với hình ảnh, bản đồ đã giúp các bạn sinh viên hình dung được vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương.

Còn trước đó, vào tháng 11/2015, BĐBP tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi tỉnh tuyên truyền pháp luật cho hội viên ở 4 xã ven biển thuộc TP. Bạc Liêu, huyện Hòa Bình và huyện Đông Hải.

Đánh giá về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị trong năm qua, Đại tá Lê Phạm Kháng, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, cho rằng công tác này đã đạt yêu cầu, nội dung chương trình, kế hoạch đề ra. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn biên phòng.

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của BĐBP thực hiện bằng nhiều hình thức. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị, học tập nghị quyết, lồng ghép vào hoạt động của các tổ chức đoàn thể, các buổi kỷ niệm, các ngày lễ lớn hay các hoạt động giúp dân. Tại Trạm kiểm soát biên phòng của các đồn, mỗi khi có tàu ra khơi hay về bến, người lính biên phòng khéo léo nhắc nhở bà con ngư dân, tài công, chủ tàu chấp hành đúng các quy định về an toàn hàng hải, giữ an ninh trật tự khi đánh bắt trên biển, hay lúc nghỉ ngơi, sinh hoạt trên đất liền… Cách làm như thế hợp với nhu cầu và điều kiện làm ăn, sinh sống của người dân nên họ dễ tiếp thu, thực hiện.

Đi liền với đổi mới hình thức, phương thức tuyên truyền, BĐBP còn chú trọng nâng chất báo cáo viên, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền. Thời gian qua, đơn vị đã cử 25 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ.

Trong năm 2015, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên phòng tiếp tục được giữ vững. Kết quả chung đó có một phần đóng góp quan trọng của công tác tuyên truyền pháp luật của người lính biên phòng. Công tác này nhằm thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực ven biển giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh" ở các xã, phường, thị trấn ven biển.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.