Tin tức

Gần 300 nghệ nhân ưu tú, tài tử tham gia Liên hoan Đờn ca tài tử Xuân Bính Thân

Thứ Tư, 10/02/2016 | 18:01

(BL-HT) Đêm 9 và 10/2 (nhằm mùng 2 - 3 Tết Bính Thân 2016), Sở VH-TT&DL tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử (ĐCTT) Xuân Bính Thân tại Quảng trường Hùng Vương, với chủ đề: “Tài tử Bạc Liêu du xuân - 2016”.

Phần dự thi của các tài tử Câu lạc bộ ĐCTT TP. Bạc Liêu tại Liên hoan ĐCTT Xuân Bính Thân. Ảnh: H.T

Tham gia liên hoan có gần 300 nghệ nhân ưu tú (NNƯT), tài tử đến từ 20 câu lạc bộ ĐCTT thuộc các huyện, thị xã và TP. Bạc Liêu. Mỗi đêm, các NNƯT, tài tử sẽ trình diễn tại 4 sân khấu và cống hiến trên 200 tiết mục ĐCTT có nội dung ca ngợi những thành tựu của Bạc Liêu trong năm 2015, đặc biệt là việc tổ chức thành công Cuộc thi nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc; lòng yêu quê hương, Đảng, Bác Hồ và tình yêu lứa đôi… Ngoài phần dự thi, các đơn vị tham gia liên hoan còn tổ chức giao lưu với khán giả mộ điệu môn nghệ thuật đặc sắc này.

Theo ông Trần Minh Huấn, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan ĐCTT Xuân Bính Thân: “Việc tổ chức liên hoan đã trở thành một hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc trưng của quê hương Bạc Liêu mỗi khi xuân về, tết đến. Đây không chỉ là dịp tạo không gian tết vui tươi, sân chơi ĐCTT để giới tài tử và người dân Bạc Liêu được giao lưu, chia sẻ niềm đam mê mà còn góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị loại hình âm nhạc tài tử”.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.