Phóng sự - Ký sự

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung kiểm tra các cống điều tiết nước ngọt phục vụ sản xuất lúa đông xuân

Thứ Sáu, 12/02/2016 | 15:58

Trước tình hình hạn hán do ảnh hưởng El Nino nên khan hiếm nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất lúa đông xuân, chiều 11/2 (nhằm mùng 4 tết), Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT, thị xã Giá Rai, huyện Phước Long và một số cơ quan chức năng kiểm tra các cống điều tiết nước ngọt phục vụ sản xuất lúa đông xuân (ảnh 1).

Đoàn đã kiểm tra thực tế nguồn nước ở cống Đá, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng (ảnh 2). Độ mặn đo được tại kênh lớn ngoài cống Đá dao động từ 0,6 - 0,7%o (ảnh 3). Mực nước bên ngoài cao hơn so với mực nước bên trong cống 40cm. Đoàn cũng đã kiểm tra tại khu vực trước cống Nàng Rền, Vĩnh Biên độ mặn nước từ 3 - 4%o. Vụ đông xuân này, toàn tỉnh có hơn 46.000ha đất sản xuất lúa, trong đó, có hơn 8.400ha lúa dưới 25 ngày tuổi, chủ yếu ở thị xã Giá Rai (ảnh 4). Trước nguy cơ thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất ở cuối vụ, diện tích này có khả năng giảm năng suất.

Sau khi kiểm tra thực tế, và nghe Phòng NN&PTNT thị xã Giá Rai, huyện Phước Long báo cáo tình hình nguồn nước mặn phục vụ nuôi tôm và nước ngọt cho sản xuất lúa, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp tìm mọi giải pháp điều tiết nước ngọt để cứu lúa. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh chỉ đạo mở cống Đá để lấy nước ngọt vào lần cuối, vận động nông dân tích cực bơm trữ nước (ảnh 5). Song, khi điều tiết nước không để nước mặn vượt qua Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Ngành Nông nghiệp cần nghiên cứu lịch thời vụ để bố trí xuống giống lúa đông xuân sớm hơn, giải quyết được bài toán thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất lúa. Riêng đối với khu vực nuôi tôm hiện nay, nguồn nước mặn tạm đủ trong 10 ngày tới; đồng thời, ngành Nông nghiệp cần lưu ý việc xả nước mặn ở các cống Hộ Phòng, Láng Trâm. Huyện Phước Long cần thường xuyên kiểm tra độ mặn ở vùng chuyên tôm. Vì hiện nay, nông dân chuẩn bị thả nuôi vụ tôm chính trong năm… Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp cần quyết tâm hơn trong việc điều tiết; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc điều tiết nước hài hòa phục vụ cho sản xuất lúa và nuôi tôm.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.