Tiêu điểm

Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Hai, 28/03/2016 | 08:32

Tích cực chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Theo kế hoạch, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 sẽ diễn ra trước ngày 17/4/2016 với nhiệm vụ là chính thức lựa chọn người đưa vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các hoạt động chuẩn bị theo đó cũng đang được tích cực thực hiện nhằm đảm bảo cho hội nghị diễn ra đúng tiến độ.

LẤY Ý KIẾN CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ

Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhằm phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc đóng góp ý kiến xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự trong sạch vững mạnh. Cùng với ý kiến cử tri nơi công tác, những ý kiến của cử tri nơi cư trú còn giúp chọn được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân để bầu làm người đại biểu của nhân dân.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã đã gửi danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp cho Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn nơi ứng cử viên cư trú. Trên cơ sở đó, MTTQ xã, phường, thị trấn kết hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú phải đảm bảo chặt chẽ, thuận lợi trong bố trí địa điểm, thời gian và phải tiết kiệm, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động, sinh hoạt của cử tri.

Ông Lê Văn Điền, Phó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long), cho biết đến ngày 26/3/2016, địa phương này đã hoàn tất việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Mỗi cuộc họp đều thu hút được 60 - 70% cử tri nơi cư trú đến tham gia, đảm bảo được yêu cầu về số lượng cử tri có mặt. Những ý kiến đóng góp tại hội nghị chủ yếu gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

TP. Bạc Liêu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp trên các tuyến đường chính. Ảnh: H.L

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, TUYÊN TRUYỀN

Bên cạnh công việc chính là lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh cũng đang tập trung vào nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ủy ban bầu cử tỉnh đã thành lập các đoàn công tác đến kiểm tra công tác bầu cử tại các huyện, thị xã, thành phố nhằm nắm tình hình thực tế, từ đó có những chỉ đạo kịp thời, đảm bảo cho công tác bầu cử được diễn ra đúng tiến độ, đúng quy định và thực hiện đúng yêu cầu, mục đích của cuộc bầu cử. Một trong những nhiệm vụ đó là công tác tuyên truyền về bầu cử đến với nhân dân. Hiện nay, tất cả các tổ chức đoàn thể và các cơ quan có trách nhiệm đã vào cuộc trong công tác tuyên truyền đến tận đoàn viên, hội viên và hộ dân. Với phương châm công tác tuyên truyền phải đến được từng hộ dân, giúp người dân nắm rõ những điều cơ bản về bầu cử, từng địa phương đang tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền như phát thanh qua hệ thống truyền thanh của huyện, thành phố, thị xã và của từng xã, phường, thị trấn. Kết hợp với đó là công tác tuyên truyền trực quan qua các cụm pa-nô, áp-phích được dựng tại các khu vực đông dân cư, các tuyến đường chính. Tuy nhiên, các đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh đã yêu cầu trong thời gian tới các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền đến người dân vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhằm huy động tối đa số cử tri đi bầu.

Việc lập danh sách cử tri ở mỗi khu vực bỏ phiếu cũng như rà soát danh sách những cử tri vắng mặt, đi làm ăn xa, bệnh tật, già yếu…; chuẩn bị nhân sự để thành lập tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, dụng cụ phục vụ bầu cử cũng được tiến hành một cách khẩn trương và nghiêm túc. Tất cả đang hướng đến sự thành công của cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 22/5 sắp tới.

THANH LÂM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.