Hội Nông dân huyện Đông Hải: Tích cực vận động hội viên xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 08/04/2016 | 16:56

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Đông Hải đã đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), góp phần làm khởi sắc các vùng quê.

Các cấp Hội Nông dân huyện Đông Hải đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên và người dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình XDNTM bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, các câu lạc bộ nông dân, bản tin, trang thông tin điện tử, các hội thi... Từ đó, tạo sự đồng thuận của hội viên trong thực hiện các nhiệm vụ của Hội cũng như XDNTM ở cơ sở.

Tuyến lộ bê-tông nối liền hai ấp Hòa II và Thạnh II (xã Long Điền, huyện Đông Hải) được xây dựng từ nguồn vốn do chi hội nông dân 2 ấp vận động. Ảnh: C.L

Năm 2015, các cấp Hội Nông dân của huyện đã đảm nhận và phối hợp với các ban ngành làm 6 tuyến lộ bê-tông, tổng chiều dài gần 6km với số vốn trên 1,8 tỷ đồng. Các tuyến lộ này đã giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, dễ dàng. Ông Trần Việt Hùng, hội viên Chi hội Nông dân ấp Huy Điền (xã Điền Hải, huyện Đông Hải) nói: “Trước đây, việc đi lại của người dân trong ấp rất khó khăn. Vào mùa mưa bà con phải đi lại trên con lộ đất trơn trượt. Từ khi Chi hội Nông dân ấp đứng ra vận động kinh phí và cùng với người dân xây dựng lộ bê-tông, việc đi lại rất thuận tiện. Con em chúng tôi không còn phải chịu cảnh quần áo, tập vở lấm lem bùn đất mỗi khi đến trường”.

Không chỉ làm giao thông nông thôn, các cấp Hội Nông dân còn vận động hội viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại. Nổi bật là phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Các cấp Hội đã tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế với số tiền gần 200 triệu đồng. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, giúp hội viên thu nhập trên 50 triệu đồng/năm; và hàng năm có hơn 1.000 hội viên được công nhận là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi.

Ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Hải, cho biết: “Phong trào nông dân thi đua XDNTM gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được hội viên tích cực tham gia hưởng ứng. Hội viên, nông dân các xã của huyện đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng triệu ngày công để xây dựng, sửa chữa và nâng cấp nhiều tuyến lộ giao thông nông thôn; nạo vét, nâng cấp các kênh mương nội đồng… Những đóng góp của hội viên trong phong trào XDNTM đã tạo nên diện mạo mới ở các làng quê của huyện”.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.