Hạn hán, xâm nhập mặn: Nông dân thêm khó khăn, vất vả

Thứ Sáu, 15/04/2016 | 14:23

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo ngành chức năng kiểm tra các đập ngăn mặn ở khu vực tam giác Ninh Quới (huyện Hồng Dân). Ảnh: M.Đ

Hạn hán, xâm nhập mặn do ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino đã ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Nhiều nông dân trồng lúa, nuôi cá tôm trong tỉnh bị thiệt hại khá nặng nề, đời sống gặp không ít khó khăn.

LÚA BỊ THIỆT HẠI...

Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 13.000ha lúa bị thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn.

Mới đây, TX. Giá Rai báo cáo có gần 500ha lúa bị thiệt hại. Trong đó, có gần 166ha lúa bị thiệt hại từ 30 - 70%, hơn 330ha lúa thiệt hại trên 70%. Địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất là phường Láng Tròn với hơn 238ha, phường 1 là 128ha và xã Phong Tân 130ha. UBND thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiếp tục theo dõi, thống kê và lập danh sách báo cáo để thị xã tổng hợp báo về Sở NN&PTNT đề nghị tỉnh và Trung ương hỗ trợ các hộ nông dân có diện tích lúa bị thiệt hại.

Dự báo hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài, nên trong thời gian tới các trà lúa đông xuân xuống giống muộn và các trà lúa ở cuối nguồn nước ngọt của TX. Giá Rai cũng sẽ bị thiệt hại.

Còn ở huyện Hồng Dân, một số nông dân trong khu vực tam giác Ninh Quới đã xuống giống hơn 180ha lúa hè thu sớm (lúa được từ 10 - 20 ngày tuổi), bất chấp khuyến cáo của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Anh Phan Văn Lật (ấp Ninh Thành, xã Ninh Quới A) cho biết: “Tôi đã ký cam kết với xã là không xuống giống hè thu sớm, nhưng thấy một số hộ xuống giống nên tôi cũng xuống giống theo”. Hiện nay, tuyến kênh chính Cô Cai phục vụ nước cho sản xuất lúa ở 2 ấp Ninh Thành và Ninh Hòa (xã Ninh Quới A) đã cạn, nguồn nước lại bị ô nhiễm nên khả năng các trà lúa hè thu sớm bị thiệt hại là rất cao.

CÁ,  TÔM... CHẾT

Khu vực tam giác Ninh Quới hầu như bị nước mặn bao vây. Trong khi đó, các tuyến kênh bên trong cạn nước, các ao nuôi cá cũng thiếu nước nên cá chết hàng loạt. Bà Nguyễn Hồng Hoa, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, cho biết: “Do nắng hạn, xâm nhập mặn kéo dài, các ao đìa, kênh mương khô cạn nước nên hàng chục héc-ta cá nuôi của người dân bị thiệt hại”.

Theo thống kê chưa đầy đủ, xã Ninh Quới có 883 hộ dân nuôi cá bị thiệt hại; xã Ninh Hòa có hơn 850 hộ dân (nuôi 15ha cá) bị thiệt hại; xã Ninh Quới A có 72 hộ nuôi cá tra bị thiệt hại gần 88.000 con.

Ở TX. Giá Rai, từ đầu năm đến nay, hơn 2.600ha tôm nuôi bị thiệt hại do nắng hạn và xâm nhập mặn. Nắng nóng làm nguồn nước trong ao đầm cạn kiệt, bốc hơi nhanh, độ mặn tăng cao. Mặt khác, nguồn nước trên kênh có độ mặn quá cao, từ 25 - 30%o, không đảm bảo cho nuôi tôm. Trong khi đó, lại thiếu nước ngọt để bơm vào pha loãng độ mặn. Vì thế, nếu nắng nóng kéo dài, tôm nuôi sẽ chết là điều không trách khỏi.

Trước tình hình trên, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành Nông nghiệp và chính quyền địa phương khuyến cáo nông dân không tiếp tục xuống giống hè thu sớm và vận động nông dân khu vực tam giác Ninh Quới sản xuất hai vụ lúa ăn chắc. Đồng thời nhanh chóng khui đập Ngang Kè đưa nước ngọt vào để cải thiện môi trường khu vực này. Huyện Hồng Dân khẩn trương thống kê các hộ nghèo, gia đình chính sách có nuôi cá, gia cầm bị thiệt hại báo về tỉnh, để tỉnh có phải pháp hỗ trợ  người dân…

MINH ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.