Phóng sự - Ký sự

Phum Sóc rộn ràng mừng Tết Chôl Chnăm Thmây

Thứ Sáu, 15/04/2016 | 16:31

Những ngày này, sắc màu Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đã phủ khắp các phum sóc trên quê hương Bạc Liêu. Với ý nghĩa đón chào năm mới, lễ hội diễn ra nhiều hoạt động vui tươi, trang trọng mang đậm bản sắc văn hóa, tín ngưỡng của người dân tộc Khmer Nam bộ.

Về phum sóc trong dịp Chôl Chnăm Thmây, đâu đâu cũng được trang hoàng cờ hoa, đèn ngũ sắc lộng lẫy. Trong thời khắc thiêng liêng của đêm giao thừa, phật tử Khmer khắp nơi đã long trọng tổ chức lễ đón chư thiên mừng năm mới. Đúng 20 giờ, đoàn làm lễ từ bên ngoài rước hoa đăng tích Phật đi vòng quanh khuôn viên chùa để cầu mong đức Phật sẽ tiếp tục che chở, ban phước lành cho phum sóc trong năm mới (ảnh 1).

Trong buổi sáng sớm của ngày đầu năm, phật tử Khmer đều mặc trang phục đẹp, lịch sự thành kính mang theo những lễ vật, bánh trái, nhang đèn vào chùa cúng tế tổ tiên và dâng lên các vị sư sãi (ảnh 2). Tiếp đó, dưới sự điều hành nghi lễ của A-cha, các chư tăng và phật tử tụng kinh thuyết pháp cầu quốc thái dân an, phum sóc được mùa, người dân bình an, hạnh phúc và ấm no (ảnh 3). Ngoài ra, Tết Chôl Chnăm Thmây còn có nhiều nghi lễ độc đáo mang nét văn hóa đặc trưng, tín ngưỡng của đồng bào Khmer, trong đó đáng chú ý là tục đắp núi cát để tích phước, tích đức và giải trừ những tội lỗi, nạn kiếp (ảnh 4)

Bên cạnh sự trang trọng của phần lễ, Chôl Chnăm Thmây 2016 càng ý nghĩa, vui tươi hơn nhờ các cuộc thi thể dục - thể thao, trò chơi dân gian và văn nghệ mang sắc màu dân tộc. Với chủ đề “Phum sóc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây”, các chương trình văn nghệ mang đến ngày hội năm nay nhiều tiết mục ca, múa nhạc độc đáo (ảnh 5). Đặc biệt, vào thời điểm chiều tối, mọi người đều xúng xính trong những bộ trang phục mới vào chùa du xuân, thưởng thức ẩm thực Khmer và mua sắm... tạo nên không khí rộn ràng cho mùa lễ hội (ảnh 6).

Với ý nghĩa quan trọng và những giá trị độc đáo của Chôl Chnăm Thmây, người dân tộc Khmer Bạc Liêu đang trải qua tết cổ truyền thật rộn ràng, ấm cúng và giàu bản sắc văn hóa.

Minh Hiếu - Hữu Thọ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.