Vụ lúa đông xuân ở thị xã Giá Rai: Thiệt hại không đáng kể

Thứ Bảy, 23/04/2016 | 15:49

Nếu Bạc Liêu là tỉnh cuối nguồn nước ngọt của khu vực ĐBSCL, thì TX. Giá Rai là địa phương cuối nguồn nước ngọt của tỉnh. Tuy ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino, hạn hán và xâm nhập mặn, nhưng vụ lúa đông xuân ở TX. Giá Rai bị thiệt hại không đáng kể.

Thương lái đến ruộng thu mua lúa đông xuân của nông dân xã Phong Tân (TX. Giá Rai). Ảnh: M.Đ

Khu vực cuối nguồn xã Phong Tân (TX. Giá Rai) có gần 700ha lúa đông xuân muộn đang trong giai đoạn thu hoạch. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt hạn hán, xâm nhập mặn, nhưng nhờ lãnh đạo tỉnh và Sở NN&PTNT xuống kiểm tra thực tế và chỉ đạo các giải pháp điều tiết đưa nước ngọt về cứu lúa, vận động nông dân đắp đập bơm trữ nước ngọt, nên đến nay các trà lúa đông xuân đã vượt qua đợt hạn, đang vàng bông, trĩu hạt.

Anh Lưu Minh Tìa (ấp 17, xã Phong Tân) canh tác gần 8ha, trong đó anh thuê hơn 7ha. Trước đây, những ruộng lúa gần như đã chết, bây giờ lúa cho năng suất hơn 40 giạ/công. Có được thành quả vụ mùa hôm nay, nông dân biết ơn lãnh đạo tỉnh vì đã có những quyết định kịp thời trong điều tiết nước cứu lúa giúp nông dân.

Ông Đinh Văn Đầy (ấp 19, xã Phong Tân) bày tỏ: “Đầu vụ lúa đông xuân, do thiếu nước, tôi tính vụ này mất trắng rồi. Song, nhờ chính quyền mở các cống lớn giáp ranh tỉnh Sóc Trăng đưa nước ngọt về nên lúa được cứu. Đến giờ thì coi như chắc ăn rồi”.

Vụ lúa đông xuân ở TX. Giá Rai, trừ một số ít diện tích bị thất do sạ sớm lúc thiếu nước,  còn lại đều đạt từ 40 - 50 giạ/công. Nếu so với điều kiện thời tiết năm nay thì đây là năng suất khá cao.

Theo ông Trương Hữu Mến, Trưởng phòng NN&PTNT TX. Giá Rai: “Hơn 1.000ha lúa đông xuân sạ muộn của thị xã đang trong giai đoạn trỗ đòng, một số nơi đang thu hoạch, năng suất tương đối khá. Tuy nhiên, cũng có một số diện tích bị thiệt hại do lúa lép hạt”. Dự báo trong thời gian tới, trà lúa muộn này sẽ không thiếu nước, và nông dân TX. Giá Rai vẫn đang bơm nước lên ruộng để rửa phèn mặn, hạn chế giảm năng suất.

Với năng suất vụ lúa đông xuân đạt khá như năm nay, thì năm sau, việc khuyến cáo nông dân không xuống giống sẽ càng khó khăn hơn. Có thể năm sau, nông dân ở đây sẽ không còn được may mắn khi có nguồn nước ngọt về cứu lúa.

Giải pháp sản xuất thật sự hiệu quả cho khu vực cuối nguồn nước ngọt này vẫn là bài toán nan giải đối với ngành Nông nghiệp tỉnh trong thời gian qua. Vì vậy, trước mắt, nông dân cần tuân thủ theo lịch thời vụ mà ngành Nông nghiệp khuyến cáo.

MINH ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.