Phóng sự - Ký sự

Trường THCS Lê Hồng Phong: Tổ chức hội thi Rung chuông vàng chào mừng ngày 30/4

Thứ Hai, 25/04/2016 | 16:41

Trong những ngày tháng 4 lịch sử khi mà nhân dân cả nước đang hân hoan lập thành tích chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) thì Trường THCS Lê Hồng Phong (huyện Đông Hải) cũng long trọng tổ chức ngoại khóa Rung chuông vàng mùa 2 - năm 2016 như món quà ý nghĩa mừng ngày hội lớn của non sông!

Với chủ đề “Hình tượng người lính”, các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng của thầy và trò nhà trường đã góp phần khuấy động, tái hiện lại khí thế hào hùng, sục sôi nhiệt huyết của những chàng trai, cô gái “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” để góp sức mình vào chiến công “thần thánh” của dân tộc (ảnh 1). Tuy là mùa thứ 2, nhưng độ “nóng” của hội thi vẫn không hề giảm nhiệt bởi sự góp mặt của 100 thí sinh xuất sắc và gần 300 cổ động viên đến từ các khối lớp (ảnh 2).Với 20 câu hỏi chính xoay quanh kiến thức trong chương trình THCS thuộc các môn khoa học xã hội, kiến thức về truyền thống của trường, danh nhân, truyền thống lịch sử, chủ quyền biển đảo, danh lam thắng cảnh…, hội thi đã giúp các thí sinh có cái nhìn tổng quan hơn về lịch sử dân tộc, về những chiến tích hào hùng của cha ông trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Để rồi, thế hệ trẻ hôm nay thêm tự hào, tin yêu và ra sức học tập, rèn luyện sao cho xứng đáng là thế hệ kế thừa xứng đáng (ảnh 3).

Trải qua 10 câu hỏi của vòng 1, nhiều thí sinh phải rời sàn đấu vì đưa ra những phương án chưa chính xác. Và đội cứu hộ là giáo viên chủ nhiệm các khối lớp phải vào cuộc để trợ giúp các em thông qua trò chơi “Ném bóng vào thùng” (ảnh 4). Các cổ động viên cũng không kém cạnh các thí sinh thi chính khi xuất sắc trả lời nhiều câu hỏi hóc búa của Ban tổ chức và “rinh” về những phần quà hấp dẫn (ảnh 5).

Sau khi vượt qua 20 câu hỏi gay cấn, hai thí sinh Phạm Ngọc Thơ (lớp 7C1) và Phạm Ngọc Hạnh (lớp 7C2) phải nhờ đến câu hỏi phụ để phân thắng bại. Kết quả, Phạm Ngọc Thơ đã xuất sắc trở thành người Rung chuông vàng mùa 2 - năm 2016 (ảnh 6).

Hội thi là sân chơi ý nghĩa giúp học sinh ôn lại truyền thống ngày 30/4 lịch sử của toàn dân tộc; tạo điều kiện để các em thể hiện tài năng, kỹ năng tư duy logic, xử lý tình huống, khả năng cập nhật thông tin. Và qua đó, các em có thêm cơ hội để gắn kết, chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập cũng như cuộc sống.

Kim Trúc (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.