Tuyển sinh Công an năm 2016: Chất lượng nâng lên

Thứ Ba, 26/04/2016 | 08:20

Công tác tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân (CAND) đang được Công an tỉnh tiến hành. Đến thời điểm này, cơ bản có thể nhận định tuy số lượng thí sinh đăng ký dự thi giảm nhiều, song tỷ lệ thí sinh có học lực khá, giỏi chiếm số đông. Đại úy Lê Minh Trung, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh, cho biết:

Chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân. Ảnh: T.L

Đến nay, cơ bản hoàn thành bước khám sơ tuyển đối tượng học sinh, sinh viên, thí sinh tự do (những người đã tốt nghiệp THPT năm rồi trở về trước), chiến sĩ nghĩa vụ CAND đủ thời gian để dự thi. Qua khám tuyển đợt I, xem xét các tiêu chuẩn, điều kiện, một số thí sinh chưa nắm kịp thông tin thì sẽ cho khám vét đuôi vào cuối tháng 4, còn ngày thì chưa biết cụ thể vì lãnh đạo chưa có ý kiến.

Do điểm tuyển cao nên năm nay lượng thí sinh đăng ký thi vô các trường CAND giảm hơn so với năm trước. Khả năng đậu vào các trường này thấp nên nhiều thí sinh tự rút hồ sơ. Số hồ sơ còn lại vẫn có thí sinh học lực trung bình nhưng thi chỉ để thử sức, còn tỷ lệ hồ sơ có học lực khá, giỏi là rất cao. Trong 600 hồ sơ, tỷ lệ nam, nữ là 6/4, nữ năm nay tương đối đông.

PV: Kỳ tuyển sinh năm nay có những điểm mới nào so với năm trước?

Đại úy Lê Minh Trung: Về cơ bản giống tiêu chuẩn, điều kiện năm trước. Nhưng năm nay có điểm mới là, thứ nhất, Bộ Công an cho thí sinh chỉ sao phiếu điểm, Công an tỉnh có trách nhiệm đối chiếu với phiếu gốc để biết thực hay giả, đúng hay sai, sau đó là nộp về trường. Còn năm trước thì nộp một phiếu điểm chính thức. Thứ hai, việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh theo quy định của Công an phải kết thúc trước khi nộp hồ sơ và phiếu báo điểm về các trường CAND. Thứ ba, với chiến sĩ nghĩa vụ CAND phải đủ 24 tháng công tác phục vụ trong CAND thì mới được dự thi. Thứ tư, hộ khẩu quy định thí sinh chuyển khẩu để về khu vực ưu tiên thì phải đảm bảo từ 18 tháng trở lên, nghĩa là dưới 18 tháng là không đủ tiêu chuẩn. Năm 2015 thì chỉ cần hộ khẩu ở đâu là đủ điều kiện cộng điểm ưu tiên theo khu vực. Thứ năm, điểm mới này Bộ Công an không có chỉ đạo, nhưng Công an tỉnh có chủ trương để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh thì trong thông báo hướng dẫn mỗi huyện có một cán bộ phụ trách về công tác tuyển sinh đăng ký số điện thoại vào đó để thí sinh từng vùng tiện liên hệ, nắm thông tin. Và đi đến từng huyện khám tuyển cho thí sinh.

PV: Ngoài những quy định chung của Bộ Công an, Công an tỉnh có hoạt động gì hỗ trợ thí sinh trúng tuyển vào các trường CAND?

Đại úy Lê Minh Trung: Công tác đào tạo luôn được lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm. Dịp Tết Nguyên đán 2016, lãnh đạo Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên học viên là người Bạc Liêu đang học ở các trường từ Hà Nội trở vào. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kết quả học tập để có hướng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với trường có biện pháp vừa quản lý vừa nâng cao chất lượng học tập của học viên. Học viên có thành tích học tập tốt sẽ được tuyên dương trước hội nghị. Còn những khó khăn, vướng mắc khi học tập xa, đặc biệt là học ở Hà Nội, miền Trung, Công an tỉnh sẽ hỗ trợ bằng những điều kiện có sẵn. Ví dụ như đưa học viên đến sân bay, nhà ga bằng xe của Công an tỉnh.

PV: Xin cảm ơn Đại úy!

NGUYỄN QUỐC

(thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.