Trung tâm Văn hóa TP. Bạc Liêu: Sôi nổi hoạt động tuyên truyền bầu cử

Thứ Tư, 27/04/2016 | 17:06

Những ngày này, không khí tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn TP. Bạc Liêu diễn ra khá sôi nổi. Trong đó, Trung tâm Văn hóa TP. Bạc Liêu là một trong những đơn vị tích cực tuyên truyền, cổ động sự kiện này bằng nhiều hình thức sinh động và hấp dẫn.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban bầu cử và Tiểu ban tuyên truyền bầu cử TP. Bạc Liêu, Trung tâm Văn hóa thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cổ động cho sự kiện lớn của đất nước. Trước thềm ngày hội toàn dân, đơn vị đã tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng khắp trên địa bàn dân cư. Hiện trung tâm đã xây dựng được 30 cụm pa-nô, 420 băng-rôn, áp-phích có nội dung kêu gọi, khuyến khích người dân tham gia bầu cử tại tất cả các phường, xã của thành phố. Ngoài ra, hàng trăm cờ phướn đủ sắc màu cũng được cắm dọc các tuyến đường chính tạo sinh khí rộn ràng, phấn khởi cho địa phương trước ngày diễn ra bầu cử.

Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 22/5, trung tâm sẽ liên tục diễu hành tuyên truyền bầu cử bằng xe lưu động. Không chỉ được trang hoàng lộng lẫy, xe lưu động của trung tâm còn hấp dẫn, gây chú ý với người dân bằng nhiều bài hát, hình ảnh, khẩu hiệu. Trong thời gian diễu hành, trung tâm cũng tuyên truyền bằng loa phát thanh các nội dung liên quan đến bầu cử theo hình thức hỏi - đáp: tiêu chuẩn, vai trò và trách nhiệm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; cơ cấu và tổ chức Quốc hội, HĐND; điều kiện ứng cử đại biểu HĐND; quyền và nghĩa vụ của cử tri...

Xe thông tin lưu động của Trung tâm Văn hóa TP. Bạc Liêu tuyên truyền bầu cử trên đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: H.T

Ông Huỳnh Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP. Bạc Liêu, cho biết: “Với sự quan tâm, hỗ trợ sâu sát của Thành ủy, UBND TP. Bạc Liêu, các hoạt động tuyên truyền bầu cử đã và đang diễn ra sôi nổi, hiệu quả. Thông qua các hình thức tuyên truyền như: tiểu phẩm, trực quan sinh động, văn nghệ… đã góp phần đưa sự kiện quan trọng này đến gần hơn với mọi người, mọi nhà. Điều phấn khởi là người dân rất hào hứng hưởng ứng cuộc bầu cử sắp tới”.

Mới đây, trung tâm vừa tham gia và gặt hái nhiều thành công tại hội thi tiểu phẩm tuyên truyền bầu cử do Sở VH-TT&DL tổ chức. Đến với hội thi lần này, đơn vị đã dự thi tiểu phẩm “Nhớ ngày 22/5” có sự tham gia của hơn 20 thành viên. So với các đội khác, trung tâm được đánh giá cao về nội dung kịch bản, sự công phu trong dàn dựng, nghệ thuật biểu diễn, sự kết hợp nhuần nhuyễn các loại hình nghệ thuật: hò, vè, kêu lô tô, cổ nhạc… vui tươi và dễ đi vào lòng người. Với những màn trình diễn ấn tượng, trung tâm đã giành 3 giải A: tiểu phẩm tuyên truyền, diễn viên xuất sắc, xe cổ động. Và sau thành công tại hội thi, trung tâm đang tổ chức 5 suất biểu diễn lưu động phục vụ nhân dân tại các xã của thành phố. Anh Thạch Thị Sanh (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) bày tỏ: “Vì điều kiện kinh tế khó khăn nên việc tiếp cận phương tiện thông tin đại chúng về sự kiện bầu cử của đồng bào Khmer còn thiếu thốn. Vì vậy, việc tổ chức phục vụ tiểu phẩm tuyên truyền bầu cử của Trung tâm Văn hóa TP. Bạc Liêu làm bà con rất phấn khởi. Không những được thưởng thức chương trình nghệ thuật độc đáo, người dân còn nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện. Do đó, chúng tôi sẽ tích cực đi bầu để chọn lựa những đại biểu đủ tài đức, hết lòng vì nhân dân”.

Từ những hoạt động thiết thực được Trung tâm Văn hóa thành phố nỗ lực thực hiện, công tác tuyên truyền bầu cử sẽ tiếp tục diễn ra rộn ràng, phong phú. Qua đó, góp phần vào sự thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn TP. Bạc Liêu.

HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.